Sự kiện

Đề nghị cấp phương tiện tránh thai cho người dân vì dịch Covid-19

Đây là vấn đề ông Phan Đình Nhân, Chi cục trưởng chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Nam đã đề nghị đối với tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Ngày 11/8, ông Phan Đình Nhân, Chi cục trưởng chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân địa phương này do dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19, nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vì đại dịch nay dẫn đến thất nghiệp, khó khăn chồng chất, thậm chí nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai sử dụng để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.

Người dân Quảng Nam được hỗ trợ thông tin về Covid-19 ngay tại nhà.

Trước diễn biễn phức tạp khó lường của đại dịch, hiện nay, toàn tỉnh tập trung vào việc phòng tránh và dập dịch theo chỉ đạo của cấp trên, để góp phần chia sẻ khó khăn của người dân, chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Nam đề nghị tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai để cấp cho tất cả đối tượng người dân không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để người dân tiếp tục được sử dụng phương tiện tránh thai an toàn, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2020 được tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giao cho tỉnh.

Tại tỉnh Quảng Nam, từ 25/7 đến 11/8, đã ghi nhận 73 ca nhiễm Covid-19, nhiều khi dân cư có nguy cơ cao bị phong toả, cách ly.

Đồng thời, đại diện trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam thông tin, từ đầu mùa dịch đến nay, trung tâm đã triển khai thực hiện 22.202 mẫu xét nghiệm; trong đó có 77 mẫu dương tính, 15.908 mẫu âm tính, 6.217 mẫu đang chờ kết quả.

Riêng từ 25/7 đến nay, trung tâm đã thực hiện 14.728 mẫu xét nghiệm, trong đó có 72 mẫu dương tính, 8.439 mẫu âm tính, 6.217 mẫu đang chờ kết quả. Được sự hỗ trợ từ Viện Pasteur Nha Trang, Đại học Phan Chu Trinh, Quân khu 5, trung bình mỗi ngày có thể xét nghiệm 5.000 mẫu.

Đặc biệt trung tâm đã được viện Pasteur Nha Trang công nhận năng lực khẳng định ca bệnh dương tính, việc này giúp đẩy nhanh việc truy vết tại địa phương.