Giáo dục

Đề Khoa học xã hội dễ hơn hẳn đề năm trước, thí sinh khấp khởi mừng vì "đầu xuôi đuôi lọt"

Kết thúc ngày cuối cùng kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội khá tốt. Tổng kết 3 ngày thi, đề thi THPT năm nay nhìn chung đều dễ hơn năm trước, môn Toán "dễ thở", môn Văn "khá hài lòng", Tiếng Anh "ít câu phân loại thí sinh" và Khoa học xã hội "dễ hơn năm trước".

Sáng 27/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội với ba môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, khép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Đề thi môn Giáo dục công dân được đánh giá là khá dễ, nhiều câu vận dụng sát thực tiễn phong phú.

Các thí sinh sẽ hoàn thành bài thi vào chung một phiếu trả lời trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề. Mỗi đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm.

Tại điểm thi trường Marie Curie, nhiều thí sinh đánh giá về đề thi môn Giáo dục công dân khá vừa sức, các câu hỏi vận dụng thực tế cao.

Thí sinh Nguyễn Phương Anh cho rằng trong ba môn thi tổ hợp chỉ có môn Lịch sử khá "khoai", còn Địa lý và Giáo dục công dân khá bám sát đề thi minh họa của bộ GD&ĐT: "Theo em, thí sinh nào cũng có thể làm được tốt đề Giáo dục công dân với Địa lý vì những câu hỏi tương tự như đề thi minh họa, còn riêng đề Lịch sử gây "bất ngờ" cho các thí sinh vì có vẻ khác hoàn toàn đề minh họa".

Các thí sinh trên cả nước đã kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thí sinh Trần Thị Hà Phương cũng cho rằng đề môn Giáo dục công dân khá dễ: "Em tự tin nhất với môn Giáo dục công dân, em làm được khoảng 80% bài thi, trong khoảng 45 phút có thể hoàn thành".

Tổ Giáo dục công dân, hệ thống giáo dục HOCMAI cũng nhận định: "Đề thi môn Giáo dục công dân năm nay có cấu trúc tương tự đề thi năm 2018, bám sát cấu trúc đề thi tham khảo và nội dung hướng dẫn về tổ chức kì thi THPT Quốc gia năm 2019 do bộ GD&ĐT ban hành, đề gồm 40 câu hỏi, nội dung thi nằm trong chương trình THPT và chủ yếu thuộc các nội dung kiến thức lớp 12 (90%), 10% số câu hỏi trong đề thuộc phần kiến thức lớp 11.

So với đề thi năm 2018, đề thi năm 2019 giảm về độ khó. Điều này được thể hiện ở số câu hỏi Vận dụng cao giảm so với đề thi năm 2018 (từ 12 câu xuống 8 câu), tăng số câu hỏi ở mức độ Thông hiểu. Số lượng câu hỏi ở mức Nhận biết và Thông hiểu tương đương đề thi năm 2018.

Có thể thấy rõ qua bảng so sánh dưới đây: Mặc dù giảm số lượng câu hỏi Vận dụng cao nhưng mức độ khó của các câu hỏi này vẫn giữ nguyên, thậm chí dữ liệu được đưa trong câu hỏi có khả năng gây nhiễu cho học sinh tương đối tốt (ví dụ câu 112 về quyền khiếu nại, tố cáo, 113 hỏi về các quyền tự do cơ bản của công dân, câu 114 hỏi về quyền khiếu nại tố cáo).

Đặc biệt, câu 115, thông tin đưa ra một vấn đề nhưng vấn đề được hỏi lại xoay quanh một vấn đề khác nên học sinh cần phải hết sức lưu ý trong việc kết nối và xử lí vấn đề để lựa chọn đáp án đúng. Môn Giáo dục công dân là môn học có sự gắn kết chặt chẽ với cuộc sống vì xoay quanh mối quan hệ công dân với nhà nước, pháp luật. Đề thi môn Giáo dục công dân cũng thể hiện rất rõ ràng mối quan hệ đó từ câu 105 trở đi là các câu hỏi lồng ghép các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, đề thi năm nay không xuất hiện các câu hỏi mang tính thời sự như đề thi năm 2018.

So sánh ma trận đề thi.

Xem thêm clip: Thí sinh nhận định đề thi tổ hợp Khoa học xã hội:

Đặng Thủy - Thủy Tiên