Giải khác

Đề cử Quả bóng vàng 2022: Vì sao Ronaldo có tên còn Messi thì không?

Truyền thông Pháp đã đưa ra lý do giải thích vì sao Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách 30 đề cử Quả bóng vàng 2022 còn Lionel Messi thì không.

Việc công bố danh sách 30 ứng cử viên cuối cùng cho Quả bóng vàng 2022 đã gây ra một cú sốc lớn khi lần đầu tiên kể từ năm 2006, Leo Messi bước ra khỏi cuộc chiến giành giải thưởng mà anh đã 7 lần giành được.

Theo France Football, Messi không nằm trong số 30 cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải trước và sẽ không cạnh tranh để nâng chiếc cúp thứ tám của mình tại gala được tổ chức vào ngày 17 tháng 10.

Đây là một quyết định đã gây ra rất nhiều tranh cãi và điều đó đã 'buộc' L'Équipe phải đưa ra lời giải thích tại sao cầu thủ người Argentina lại bị loại khỏi danh sách dài như vậy trong khi kẻ thù không đội trời chung của anh trong thập kỷ rưỡi qua, Cristiano Ronaldo vẫn có tên.

Trong một bài báo có tiêu đề "Tại sao Messi vắng mặt trong khi Ronaldo có mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2022", L'Équipe đã giải thích đầy đủ lý do.

"Một sự hy sinh? Một sự kiện, trong mọi trường hợp", L'Équipe nói về sự vắng mặt của tiền đạo PSG. Sau đó, họ ngay lập tức liệt kê các lý do và những con số đã khiến tạp chí France Football bỏ qua Quả bóng vàng hiện tại và người chiến thắng trong hai phiên bản gần nhất của cuộc đua giành giải thưởng.

"Việc sửa đổi tiêu chí Ballon d'Or" là lý do đầu tiên được L'Équipe đưa ra. Họ cho biết trong khoảng thời gian được đánh giá là lọt vào danh sách, màn trình diễn của Leo không được như mong đợi.

Năm đầu tiên của Messi ở Paris không phải là một năm tốt đẹp. Anh có những căng thẳng với HLV Mauricio Pochettino và phong độ tồi tệ ở trên sân. Mùa giải ra mắt của Messi bị L'Esquipe coi là "sự thất vọng".

6 bàn thắng ở Ligue 1 là một lời chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của La Pulga. L'Équipe bình luận: "Có cảm giác như một phần Leo đã ở lại Barcelona. Tần suất di chuyển, sự quyết tâm của anh ấy không cón như xưa".

Và một điểm nhấn quan trọng là Messi cùng PSG bị loại ở vòng 1/8 trước Real Madrid. Người Paris đã rất kỳ vọng vào Messi nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng.

Cũng trong bài báo đó, L'Équipe đã giải thích về sự hiện diện của Cristiano Ronaldo trong danh sách 30 người được đề cử cho Quả bóng vàng 2022.

Đây là lần thứ 18 anh có mặt trong đề cử, nhiều hơn 11 lần so với Kevin de Bruyne, người mới chỉ có 7 lần được đề cử. Nhưng tại sao Ronaldo lại nằm trong số những người được chọn?

Đối với L'Équipe, có khá nhiều lý do. CR7 đã trở thành Vua phá lưới mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ghi 6 bàn ở vòng bảng Champions League để đưa Manchester United vào vòng 16 đội và kết thúc mùa giải với 32 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường.

Những thống kê cá nhân này là quá đủ để anh nhận được sự ưu ái của France Football.

Bản thân France Football cũng đã có những lý giải về trường hợp của Messi và Ronaldo. Nhà báo Emmanuel Bojan của tạp chí France Football chia sẻ: "Rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định loại Messi. Đã có nhiều tranh luận về việc có cho Messi vào danh sách rút gọn 30 cầu thủ hay không, nhưng các tiêu chí mới của Quả Bóng Vàng không có lợi cho cậu ấy: xét theo màn trình diễn trong một mùa giải thay vì năm dương lịch".

"Vậy nên không thể tính Copa America của năm 2021 vào đây. Thêm nữa, phải thừa nhận rằng Messi đã trải qua mùa giải đầu tiên thất vọng ở PSG, cả về hình ảnh lẫn các con số thống kê".

Đề cập đến trường hợp của Ronaldo, Bojan cho biết: "Các thống kê chỉ ra điều ngược lại. Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ tuyển quốc gia mùa trước với 117 bàn. Anh ấy là người ghi nhiều bàn thắng quyết định cho Man United ở vòng bảng Champions League, giúp CLB kiếm về 4 điểm".

Ở Ngoại hạng Anh, Ronaldo đã ghi 18 bàn thắng, trong đó có hai cú hat-trick. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 32 bàn sau 49 trận, không nhiều bằng những mùa giải hay nhất của anh ấy nhưng đủ để lọt vào danh sách 30 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Đăng Nguyên