Tiêu điểm

ĐBQH sẽ đeo đuổi việc thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành

Nhiều ĐBQH cho rằng, các thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng vào trọng tâm, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Chất vấn mang hơi thở cuộc sống

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV đã kết thúc tốt đẹp sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và thẳng thắn.

Bên hành lang Quốc hội, đánh giá về chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề, ĐBQH Trần Hoàng Ngân (đoàn Tp.HCM) nhìn nhận, các ĐBQH đã phản ánh được những vấn đề thực tiễn, những vấn đề gai góc, mang hơi thở của cuộc sống để đặt ra chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Quốc hội chọn 4 lĩnh vực chất vấn gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước, Giao thông vận tải đều là những vấn đề nóng được cử tri và đại biểu quan tâm.

“Câu hỏi của các ĐBQH đặt ra đã được các thành viên Chính phủ trả lời tương đối đầy đủ các nội dung. Tuy nhiên trong thời gian ngắn như vậy để thoả mãn mong muốn hay chưa? thì chỉ đạt ở mức 70-80%”, đại biểu Ngân nói.

ĐBQH Trần Công Phàn trao đổi với Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Hoàng Bích).

ĐBQH Trần Công Phàn (đoàn Bình Dương) đánh giá, phiên chất vấn được diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, câu trả lời của các Bộ trưởng đi sát vào những câu hỏi của các ĐBQH. Ông cũng hoàn toàn đồng tình với phần kết luận các vấn đề chất vấn của Chủ tịch Quốc hội.

“Tuy nhiên, những câu hỏi chất vấn được nêu ra đều là những vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm. Vì thế, tôi rất mong Bộ trưởng từ công việc, vị trí của mình nghiên cứu kỹ các việc đó. Nếu đã làm tốt rồi thì phát huy thêm, còn những việc chưa làm được hoặc làm chưa tới thì có kế hoạch triển khai, đi thẳng vào vấn đề mà người dân, cử tri cả nước quan tâm”, đại biểu Trần Công Phàn nói.

Để lời hứa được thực hiện nhanh nhất

Trao đổi thêm với Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nói: “Trong 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu bằng lòng, đánh giá cao các Bộ trưởng, trưởng ngành đã có những mốc thời gian, những lời hứa cụ thể”.

“Chất lượng, mục đích và nội dung của phiên chất vấn rất tốt. Riêng với Bộ GTVT, phải biến những cam kết thành hiện thực, nếu không quyết tâm cao và có giải pháp đồng bộ thì sẽ quay trở lại tình trạng hoãn, tôi mong Bộ trưởng Bộ GTVT làm tốt điều đó”, đại biểu đoàn Đồng Nai chia sẻ.

ĐB Trịnh Xuân An cho biết các đại biểu đánh giá cao các Bộ trưởng có những lời hứa cụ thể (Ảnh: Hoàng Bích).

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) cũng đánh giá, trong 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn câu hỏi của các ĐBQH đã bám được chủ đề của chất vấn lần này.

Các Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn nắm được vấn đề, nhiều Bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn như Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng am hiểu, và trả lời sát.

Theo đại biểu, chất vấn không phải chỗ thách đố giữa người trả lời và người hỏi mà làm sáng tỏ rõ hơn gợi mở thêm.

“Qua lần này những trả lời chất vấn sẽ được đưa vào Nghị quyết của Quốc hội, các ĐBQH sẽ đeo đuổi ý kiến trả lời của các Bộ trưởng, trưởng ngành để lời hứa được thực hiện nhanh nhất, có thể đóng góp cho quá trình phát triển của đất nước”, đại biểu Phương bày tỏ.

Tại kỳ họp đã có 266 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, Có 131 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 34 đại biểu đặt câu hỏi đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, có 28 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Hoàng Bích - Minh Tuyết