Hồ sơ doanh nghiệp

Đầu tư Năm Bảy Bảy có thêm cổ đông lớn

Sau khi chi ra khoảng 30 tỷ đồng để tăng tỉ lệ sở hữu tại Năm Bảy Bảy, ông Nguyễn Văn Thịnh chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày 29/9.

Ông Nguyễn Văn Thịnh vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB). Theo đó, ông Thịnh sẽ trở thành cổ đông lớn từ ngày 29/9/2022.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thịnh đã mua thêm hơn 1,5 triệu cổ phiếu NBB, nâng tỉ lệ sở hữu cá nhân lên 5,05%, tương đương hơn 5 triệu cổ phiếu. 

Tại ngày 29/9, cổ phiếu NBB có giá 19.450 đồng/cổ phiếu, như vậy tạm tính theo mức thị giá này, ông Thịnh đã chi ra khoảng 30 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/9, thị giá cổ phiếu NBB là 19.400 đồng giảm 0,26% so với số tham chiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu NBB (Nguồn: TradingView).

Theo thông tin mới được công bố bởi Hội đồng quản trị NBB, ông Nguyễn Bá Lân đã được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy từ ngày 27/9.  

Trước đó, công ty cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức gía chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu. Dự tính số lượng cổ phiếu được phát hành là hơn 50 triệu đơn vị.

Tỉ lệ phân bổ quyền trong đợt chào bán này là 2:1 tức mỗi cổ phần tương đương một quyền mua, cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu mới. 

Như vậy, trong đợt chào bán này, công ty dự tính sẽ thu về hơn 750 tỷ đồng, số tiền sẽ được sử dụng với mục đích đầu tư cho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Cuối tháng 8, công ty cũng đã hoàn thành việc mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 300 tỷ đồng về 290 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu thuộc lô trái phiếu có mã NBBH2124001 phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2024 với kỳ hạn 36 tháng. Tổng khối lượng cổ tức được phát hành là  490 tỷ đồng.

Tuy nhiên kể từ tháng 9/2021 đến nay, Năm Bảy Bảy đã thực hiện tổng cộng 5 đợt mua lại trước hạn từng phần trái phiếu thuộc lô trái phiếu trên.

Tính đến nay, lô trái phiếu này chỉ còn 290 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành trên thị trường. Sau hơn 1 năm phát hành công ty đã mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.