Hồ sơ điều tra

Đầu tư bitcoin thua lỗ, nam thanh niên thuê xe ô tô đem bán để trả nợ

Nhận thấy thủ tục cho thuê xe ô tô đơn giản nên Dương Mạnh Hùng đã thuê xe và làm giả giấy tờ liên quan để mang bán lấy tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Ngày 15/9, HĐXX sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Dương Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cáo trạng truy tố nhận định, bị cáo Dương Mạnh Hùng đã vay mượn tiền của bạn bè và người thân để sử dụng vào mục đích cá nhân và đầu tư tiền ảo “bitcoin” nhưng bị thua lỗ. Nhận thấy thủ tục cho thuê xe ô tô của anh Nguyễn Tiến Đạt đơn giản nên Hùng đã nảy sinh việc thuê xe ô tô và làm giả giấy tờ xe để mang bán hoặc cầm cố lấy tiền trả nợ.

Cụ thể ngày 21/7/2021, Hùng sử dụng mạng xã hội qua ứng dụng “Mioto” và ký hợp đồng thuê xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 màu trắng (BKS: 30F 608.07) của anh Đạt, trị giá xe là 780 triệu đồng trong thời gian từ ngày 21/7/2021 đến ngày 8/10/2021.

Cùng ngày, Hùng vào mạng Internet thuê một đối tượng không quen biết tên zalo “Nguyễn Tùng” làm giả 3 tài liệu gồm: Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa Dương Mạnh Hùng với anh Lê Tiến Đạt (có công chứng), giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm xe đều mang tên Lê Tiến Đạt.

Để có tiền, Hùng mang xe ô tô Mazda CX5 (BKS: 30F 608.07) cùng bộ giấy tờ xe giả bán cho chị Nguyễn Thị Trang (SN 1997, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) với giá 620 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận sau 10 ngày kể từ ngày bán, nếu Hùng muốn lấy lại xe ô tô thì chị Trang đồng ý cho Hùng mua lại. Sau khi nhận tiền, Hùng sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tuy nhiên, do vẫn cần tiền để trả nợ đến ngày 31/7/2021, Hùng đến cửa hàng cầm đồ Minh Thông, địa chỉ xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh gặp ông Nguyễn Nhân Thông là chủ cửa hàng. Tại đây, Hùng trao đổi với ông Thông là Hùng có chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 (BKS: 30F 608.07), màu trắng, đang cầm cố ở Hưng Yên với số tiền 620 triệu đồng và đặt vấn đề, nếu ông Thông có nhu cầu mua xe cùng Hùng sang chuộc xe về, hai bên thỏa thuận mua bán với giá hợp lý, xe ô tô đầy đủ giấy tờ chính chủ đã công chứng mua bán, do không muốn đổi biển số nên không sang tên.

Hùng gửi hình ảnh các giấy tờ đã thuê người có tên zalo “Nguyễn Tùng” làm giả cho ông Thông xem. Ông Thông kiểm tra giấy tờ xe và đồng ý mua xe của Hùng với mức giá là 700 triệu đồng. Cùng ngày, ông Thông và anh Nguyễn Nhân Minh (là con trai) cùng Hùng đến nhà chị Trang để mua lại xe. Tại đây, Hùng giới thiệu với chị Trang ông Thông là chú họ, thấy Hùng bán xe giá rẻ nên muốn mua lại chiếc xe.

Ông Thông đã bỏ ra 620 triệu đồng trả cho chị Trang và đưa thêm cho Hùng 74 triệu đồng của ông Thông, Hùng tiếp tục sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Dương Mạnh Hùng tại phiên tòa sơ thẩm

Do ông Thông nghị ngờ giấy tờ xe giả nên không đồng ý mua xe ô tô Mazda CX5 của Hùng. Ngày 2/8/2021, ông Thông cùng Hùng đã mang xe của anh Đạt đến bán lại cho chị Trang với giá 700 triệu đồng, chị Trang đưa cho ông Thông số tiền 680 triệu đồng.

Đến nay, số tiền này, gia đình Hùng đã khắc phục trả cho chị Trang đầy đủ số tiền trên và bồi thường cho anh Lê Tiến Đạt 50 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho biết, hành vi của bị cáo Dương Mạnh Hùng bằng thủ đoạn gian dối làm giả giấy tờ xe của anh Đạt, sau đó mang bán xe với mục đích chiếm đoạt xe ô tô với trị giá là 780 triệu đồng. Hành vi trên của Hùng đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng xét đến những tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo phạm tội lần đầu, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có thời gian thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an, gia đình bị cáo có bố hưởng chế độ thương binh.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Dương Mạnh Hùng 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp chung hình phạt là 10 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Hùng phải trả lại cho ông Nguyễn Nhân Thông số tiền là 14 triệu đồng.