Cuộc sống số

Đau đầu tìm cách buộc Youtuber kiếm tiền tỷ phải đóng thuế

Việc đóng thuế thu nhập kiếm được trên Internet vẫn còn xa lạ với các kênh YouTube nhỏ, tự phát.

Theo quy định, người có thu nhập từ mạng nước ngoài với số tiền từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên sẽ phải kê khai và đóng thuế 7% số tiền nhận được.

Với Youtuber, mức thuế này ở Việt Nam được coi là thấp hơn so với mặt bằng chung trên thế giới.

Không ít cá nhân có thu nhập lớn từ các nền tảng trực tuyến quốc tế nhưng không kê khai thuế đầy đủ.

Thông tin từ Zing.vn cho biết ngày 8/10, Cục Thuế TP.HCM vừa truy thu 1,5 tỷ đồng tiền thuế của một cá nhân ở TP.HCM có thu nhập khoảng 19 tỷ đồng nhờ hoạt động trên YouTube trong 3 năm qua nhưng chưa kê khai và nộp thuế.

Cách đó 1 năm, Cục Thuế TP.HCM truy thu và phạt một cá nhân 4,1 tỷ đồng vì nhận khoản tiền 41 tỷ đồng từ Google, Facebook mà chưa kê khai thuế. Đây là trường hợp cá nhân có nguồn thu nhập từ nước ngoài bị truy thu nhiều thuế nhất từ trước đến nay.

Vậy điều được đặt ra là chính sách thuế cho thu nhập từ YouTube cần bổ sung để linh hoạt với từng trường hợp.

Cơ quan thuế cần có những biện pháp phù hợp đối với những cá nhân thu lợi qua mạng xã hội.

Ở Mỹ, tùy theo bang mà mức thuế dành cho tất cả thu nhập từ YouTube có thể lên đến 30%, tuy nhiên có những mức thu khác nhau tùy thuộc vào cá nhân kê khai để nhận khấu trừ thuế.

Ở Việt Nam, theo quy định hiện hành, các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên phải nộp thuế, ngành dịch vụ có tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp là 2%.

Đặc biệt, những cá nhân có nguồn thu nhập từ mạng nước ngoài phải đóng mức thuế là 7% trên thu nhập (gồm 5% thuế giá trị gia tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân.

Theo cơ quan thuế, nếu muốn đăng ký kê khai thuế, người dân có thể tới bất cứ Chi cục Thuế nào đang cư trú hoặc tạm trú, sau khi hoàn thành phần kê khai, hồ sơ đăng ký thuế sẽ được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Trả lời phỏng vấn với tờ Thanh Niên, TS.Trần Hùng Sơn (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng - Đại học Quốc gia TP.HCM) cho hay: "Nếu không có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với các tập đoàn đa quốc gia như Google, Facebook thì việc thu thuế của các tổ chức và cá nhân có thu nhập trên các mạng này rất khó. Cụ thể mỗi tháng khi thực hiện chi trả cho các cá nhân ở Việt Nam thì Google, Facebook có thể thông báo danh sách kèm theo số tiền cho phía cơ quan thuế để Việt Nam có thể tổng hợp và theo dõi".

Việc chú trọng hạn chế thất thu thuế với hoạt động kinh doanh mới như kinh doanh, quảng cáo trên mạng và hoạt động biểu diễn nghệ thuật của giới văn, nghệ sĩ là những nội dung đang được ngành thuế tập trung đẩy mạnh.

Minh Anh