Hồ sơ điều tra

Đặt mẻ ma túy “khủng”, được khuyến mãi cả lốp xe ô tô hồng phiến để dùng dần

Giao dịch thành công một “mẻ” ma túy lớn, Sùng A Lòng vui vẻ khuyến mại ngay cho “khách hàng” cả lốp ô tô dự phòng chứa đầy hồng phiến để dùng dần.

Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Sùng A Lòng (SN 1983, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình); Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, ở Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Vũ Đình Thuân (SN 1960, chồng Nguyệt); Nguyễn Bá Lam (SN 1978, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm h khoản 4 Điều 194 BLHS năm 1999.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hàng A Lăng (SN 1993, ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình) cũng bị đưa ra xét xử về tội Không tố giác tội phạm, quy định tại khoản 1 Điều 314 BLHS.

Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của các bị can, cơ quan chức năng xác định: Khoảng năm 2013, qua quan hệ xã hội, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt và Vũ Đình Thuân quen biết với Sùng A Lòng.

Bẵng đi một thời gian, vào tháng 7/2017, Sùng A Lòng và Hàng A Lăng đi ô tô đến nhà Nguyệt ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chơi.

Tại đây, Lòng lấy ma túy ra “chiêu đãi” các bạn. Chỉ với một động tác nhỏ, Lòng đã nhận được đơn đặt hàng lớn từ Nguyệt với số lượng mua 16 bánh heroin, giá 160 triệu đồng/1 bánh.

Ngược lại, với đơn hàng lớn, Lòng hào phóng “khuyến mại” trước cho Nguyệt cả một lốp xe ô tô dự phòng bên trong đựng hồng phiến để sử dụng.

Khệ nệ ôm lốp xe ô tô chứa hồng phiến vào nhà, vợ chồng Nguyệt – Thuân rạch lốp xe lấy ma túy để sử dụng, số còn lại để bán. Tuy nhiên, chưa bán được cho ai thì cặp đôi này đã sử dụng hết.

Do vậy mà cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyệt, Thuân và Lòng có dấu hiệu về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng không xác định được số lượng nên không đủ căn cứ để xử lý về hành vi này.

Còn về giao kết mua bán 16 bánh ma túy giữa Lòng và Nguyệt, đến giữa tháng 10/2017, Lòng cùng với Lăng đi ô tô xuống đầu Đại lộ Thăng Long gặp Nguyệt nhận 800 triệu đồng tiền đặt cọc mua ma túy.

Có tiền, các đối tượng quay về khu vực thung lũng Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình gặp Lử, khoảng 40 tuổi, nhà ở khu vực biên giới Việt Lào mua 16 bánh heroin và ma túy loại hồng phiến.

Lòng trả trước cho Lử 800 triệu đồng và thỏa thuận sẽ thanh toán hết tiền sau khi bán được ma túy.

Khoảng 1 tháng sau, Lử báo có hàng, Lòng lập tức đánh ô tô lên lấy “hàng” gồm 1 lốp xe ô tô dự phòng để dưới gầm xe có cất giấu sẵn 16 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Lử còn khuyến mại thêm cho Lòng 1 gói nhỏ hồng phiến.

Ngay chiều tối hôm sau, Lòng và Lăng phóng xe xuống nhà Nguyệt để giao hàng và lấy 100 triệu đồng, số tiền còn lại yêu cầu đổi sang đô la Mỹ trả sau.

Khi ra về, xe của Lòng và Lăng đi đến gần bến xe Giáp Bát thì bị kiểm tra, bắt giữ do có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.

Cùng thời điểm, xe ô tô của Lam - đựng đầy ma túy khi đi đến khu đô thị Nam Đô, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cũng bị công an ra tín hiệu kiểm tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, do có bị cáo khai bị đánh đập, ép cung, do vậy là người bào chữa cho bị cáo, luật sư Hà Trọng Đại – công ty Luật The Light (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên để làm rõ nội dung này và được Tòa cấp sơ thẩm chấp nhận.

Ngày mở lại phiên tòa sẽ được TAND TP Hà Nội thông báo sau.