Thể thao

Đáp trả bầu Đức, Phó Chủ tịch VFF hứa "từ chức" nếu không đủ tiền trả lương cho thầy Park

Phát biểu mới đây của bầu Đức có vẻ đã khiến VFF "nóng máu". Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa đã có động thái đáp trả khi tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu không lo được lương cho HLV Park Hang-seo.

Trả lời báo giới ngày 21/6, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ (PCT TC) VFF Cấn Văn Nghĩa cho biết, VFF sẽ đảm nhận việc trả lương cho HLV Park Hang-seo.

“Chúng tôi chưa bàn bạc cụ thể về tiền lương của ông Park nhưng tinh thần chung là sẽ có đãi ngộ xứng đáng cho đóng góp, tài năng của ông ấy”, ông Nghĩa nói.

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa: "Nếu VFF không lo được đủ tiền lương cho ông Park thì với trách nhiệm của mình, tôi sẽ xin rút lui”

Cũng theo ông Nghĩa, tiền sẽ huy động từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Trường hợp không lo được lương trả theo hợp đồng mới với HLV Park Hang-seo, ông Nghĩa sẽ từ chức: “Chúng ta còn có một khoản nhất định từ ngân sách Nhà nước trong việc trả lương cho chuyên gia nước ngoài. VFF cũng sẽ có nguồn để khai thác trả lương nên vì thế không lo thiếu. Chúng tôi đang có nhiều phương án, nếu VFF không lo được đủ tiền lương cho ông Park thì với trách nhiệm của mình, tôi sẽ xin rút lui”.

Khẳng định của ông Cấn Văn Nghĩa được cho là lời đáp trả phát biểu mà bầu Đức đưa ra nhắm vào mình. Cụ thể, vị doanh nhân quê Bình Định cho rằng, nếu VFF với lợi thế của mình không lo được tiền lương cho HLV Park Hang-seo thì PCT TC nên nghỉ việc. Trước đó, toàn bộ tiền lương 2 năm đầu hợp đồng của ông Park do bầu Đức chi trả.

HLV Park Hang-seo bày tỏ mong muốn được tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, người đại diện của HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 24/6 để làm việc với Ban Tổng thư ký VFF về bản hợp đồng mới giữa đôi bên. Được biết, phía Hàn Quốc đã ra giá 50.000 USD/tháng tiền lương cho ông Park nhưng phía Việt Nam sẽ đàm phán để hạ xuống ở mức mà các phía đều thấy hài lòng. Có thể VFF sẽ chi trả lương cho ông Park với con số khoảng 35.000 USD hoặc 40.000 USD, cao gấp đôi so với mức lương cũ là 20.000 USD.

Một quan chức khác của VFF thông tin với PV báo Thanh niên rằng: “Năm 2018, VFF chỉ thu được 94 tỉ đồng tiền tài trợ. Tại đại hội khóa 8 vào cuối năm 2018, VFF cam kết sẽ thu được ít nhất 120 tỉ đồng trong năm 2019. Hiện đến ngày 20/6/2019, VFF đã thu được 148 tỉ đồng. Trong đó có 15 tỉ đồng tiền từ hàng hóa, riêng tiền bán bản quyền truyền hình các trận đấu của đội tuyển quốc gia được 5 tỉ đồng; 133 tỉ đồng tiền mặt. Các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 30%. Nghĩa là VFF đang thu hút được nguồn nội lực khá cao. Vì vậy VFF đủ năng lực tài chính và vận động tài trợ để có kinh phí chi lương”.

Được biết hầu hết các hợp đồng mang đến những khoản tiền nói trên lại không phải do công của ông Nghĩa mà từ Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, nếu so sánh về mặt bằng chung của khu vực hoặc so sánh với bảng lương của những vị HLV từng dẫn dắt ĐTVN thì thấy mức giá 50.000 USD chẳng có gì mà phải bàn tới bàn lui.

Trong khi lương của HLV Park Hang-seo là 20.000 USD/tháng thì HLV Sven Goran Eriksson của Philippines hưởng lương 80.000 USD/tháng. HLV ĐT Thái Lan Rajevac vừa bị sa thải cũng từng được nhận số tiền gần 60 ngàn USD/tháng. 

Có thông tin rằng, LĐBĐ Thái Lan từng sẵn sàng trả lương cao gấp 4-5 lần so với con số 20.000 USD/tháng mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang nhận trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Nhưng thầy Park từ chối!

Và mới đây báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin, cựu HLV trưởng Nhật Bản Akira Nishino vừa nộp đơn ứng cử vào ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, nếu thương vụ này thành công, mức lương mà đọi bóng xứ Chùa Vàng phải trả cho vị HLV này cũng vô cùng khủng, gấp 12 lần HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, so với các HLV từng dẫn dắt ĐTVN, theo VnExpress, năm 2002, lương của HLV Henrique Calisto ở nhiệm kỳ đầu tại đội tuyển quốc gia vào khoảng 10.000 USD đến 15.000 USD cho bản hợp đồng một năm. Nên nhớ, thời điểm đó bối cảnh bóng đá Việt Nam không có gì để hy vọng sau thất bại ở Tiger Cup 2000 và SEA Games 2001. Tuy nhiên ở nhiệm kỳ thứ hai, với một đội tuyển vào tứ kết Asian Cup 2007, vô địch AFF Cup 2008, lương HLV Calisto vọt lên 25.000 USD.

Nếu tính chuyện đồng tiền trượt giá sau 10 năm và đẳng cấp hiện tại của bóng đá Việt Nam cũng như tham vọng World Cup thì mức lương mà HLV Park Hang-seo xứng đáng nhận được chí ít cũng phải gấp 2-3 lần thời của “thầy Tô”, chưa kể phụ phí kèm theo.

Đình Văn