Sự kiện

Đào Nhật Tân xuống phố sớm phục vụ người dân chơi Tết sớm

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2022, những ngày này chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) đã bày bán hoa đào phục vụ người dân Thủ đô chơi hoa sớm.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội), mặc dù vẫn còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết dương lịch và hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng một số tiểu thương tại đây đã bày bán hoa đào Nhật Tân phục vụ người dân Thủ đô đón Tết sớm.

Những cành đào nở sớm có thể chưa mang lại vẻ đẹp rực rỡ vốn có nhưng mang tới hương vị Tết sớm, do đó nhiều người muốn mua về để cảm nhận Tết đang cận kề.

Do đào nở bán sớm, lượng đào bích sẽ chiếm ưu thế hơn đào phai.

Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết sớm khiến nhiều người xao xuyến.

Anh Vũ Văn Bá - tiểu thương tại đây cho biết, giá đào năm nay so với mọi năm không có sự chênh lệch. Giá mỗi cành dao động từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng tuỳ theo kích cỡ.

Đào Nhật Tân vừa xuống phố, đã có không ít người dân tranh thủ thời gian rảnh đến xem và chọn mua.

Nhiều người dân bắt đầu đổ về đây để chụp những bộ ảnh bên hoa đào.

Tuy chưa phải chính vụ, nhưng tại chợ hoa Quảng An vẫn có đủ các loại hoa đào phục vụ cho người dân chơi Tết.

Theo các tiểu thương, phiên chợ chỉ nhộn nhịp vào buổi sáng, còn buổi chiều thì khá vắng vẻ người tới xem đào.

Tại khu vực dưới chân cầu Nhật Tân, hàng trăm gốc đào đã được vận chuyển tới đây để phục vụ người dân đi xem sớm.

Tại đây đa phần là những gốc đào lâu năm, có kích cỡ lớn.

Các gốc đào chưa nở hoa và rất nhiều nụ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Vinh Huy (Hà Nội) cho biết, hàng năm trước Tết khoảng hơn 1 tháng tôi bắt đầu đi lựa chọn 1 vài gốc đào để thuê đặt tại sảnh toà nhà và nhà đang ở. “Với những gốc đào cỡ lớn, lâu năm thì người trồng đào đa số chỉ cho thuê chứ không bán thẳng”, anh Huy chia sẻ.