Sự kiện

Đảo ngọc Phú Quốc mưa lớn dồn dập, nhiều nơi chìm trong bể nước mênh mông

Mưa lớn kéo dài trong đêm 8/8 và sáng 9/8 khiến nhiều khu vực như xã Cửa Dương, thị trấn Dương Đông, huyện ảo Phú Quốc chìm sâu trong biển nước.

Trong suốt đêm hôm qua và nửa ngày 9/8, mưa lớn đã khiến nhiều nơi tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chìm trong biển nước. Tại các xã như Cửa Dương, Dương Tơ , thị trấn Dương Đông nước ngập sâu lịch sử.

Một số tuyến đường như: Cây Thông Trong, Nguyễn Trung Trực, Cách Mạng Tháng Tám nước ngập chảy xiết như sông rất nguy hiểm.

Sau đây là một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được.

Xã Dương Tơ (gần sân Phú Quốc) ngập chìm trong bể nước.

Lực lượng quân đội túc trực cứu hộ tại khu vực xung yếu, ngập nặng.

Thị trấn Dương Đông nước ngập sâu.

Cầu bến Tràm xã Cửa Dương.

Khu vực địa hình núi cao cũng bị ngập.

Nhiều khu vực nước ngập lên đến nóc nhà.

Máy múc được huy động ứng cứu lụt.

Mưa lũ gây ngập nặng ở xã Dương Tơ, xã Cửa Dương và thị trấn An Thới khiến nhiều khu vực bị chia cắt cô lập. Đến trưa 9/8, lực lượng cứu hộ gồm bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện huyện Phú Quốc đang có mặt tại các vùng ngập úng, giúp người dân sơ tán và bảo vệ tài sản.