Văn hoá

Đạo diễn Hữu Phần đau buồn khi NSƯT Hà Văn Trọng qua đời

Theo thông tin từ gia đình, đạo diễn Hà Văn Trọng - vừa qua đời ở tuổi 86 vì tuổi già, bệnh nặng. Ông được khán giả nhiều thế hệ nhớ đến qua những vai diễn để đời.

Theo thông tin từ chị Hà Thục Vân - con gái NSƯT Hà Văn Trọng và NSƯT đạo diễn Tú Mai - ông trút hơi thở cuối cùng lúc 8h04 sáng 21/10, hưởng thọ 86 tuổi. Theo đó, NSƯT Hà Văn Trọng bị bệnh phổi nhiều năm. Vài tháng nay, bệnh ông trở nặng do sức khỏe yếu, liên tục phải nhập viện điều trị. NSƯT Hà Văn Trọng qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhiều năm qua NSƯT Hà Văn Trọng không còn đóng phim do sức khỏe không cho phép nhưng với khán giả nhiều thế hệ, ông để lại dấu ấn trên màn ảnh. 

NSƯT Hà Văn Trọng.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, đạo diễn Hữu Phần cho hay: "Tôi rất đau buồn khi nghe tin anh Hà Văn Trong qua đời, anh là người chỉn chu, nghiêm túc khi làm nghề. Anh có cách diễn đa dạng nhiều màu sắc, được nhiều người yêu mến. Với vai trò nào, dù là diễn viên hay đạo diễn anh ấy cũng đều làm việc rất chăm chỉ và có dấu ấn riêng”.

Đạo diễn Hữu Phần cho biết thêm, là một nghệ sĩ tài năng nhưng với đồng nghiệp, NSƯT Hà Văn Trọng rất khiêm tốn, luôn chỉ bảo diễn viên trẻ và hoà đồng với đồng nghiệp.

Ông Hà Văn Trọng sinh năm 1937 tại Lào, về nước vào năm lên 10 tuổi. Ước mơ làm diễn viên nên ông sớm gia nhập Đoàn kịch Thanh Niên thuộc Thành Đoàn Hà Nội khi đoàn kịch vừa thành lập.

Sau này khi Đoàn kịch Thanh Niên sáp nhập với Nhà hát Kịch Việt Nam, ông trở thành một trong những diễn viên chính của nhà hát, đảm nhận những vai chính trong các vở như Lịch sử và nhân chứng, Nila - Cô gái đánh trống trận, Cơ sở trắng, Anh Trỗi…

Ông ghi dấu ấn với những vai diễn điềm đạm, đặc biệt thành công với vai Bác Hồ, những vai tướng lĩnh hay các vị lãnh đạo cấp cao. Bên cạnh kịch nói, ông còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Em bé Hà NộiPhía cuối cầu vồng, Luật đời, Đất và người, Cảnh sát hình sự, Cổ cồn trắng...

Trong cuộc đời diễn xuất của mình, ông được vào vai nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng trong các vở kịch, bộ phim lịch sử.

Đó là vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở kịch Lịch sử và nhân chứng (đạo diễn Doãn Hoàng Giang), vai Tổng bí thư Lê Duẩn trong phim truyện nhựa Giải phóng Sài Gòn (đạo diễn Long Vân).

Nhưng sự nghiệp diễn xuất cả sân khấu, điện ảnh, truyền hình mới chỉ là một nửa sự nghiệp đáng nể của nghệ sĩ này.

Sau thời gian cống hiến ở Nhà hát Kịch Việt Nam, ông chuyển sang Hãng phim truyện I và đi làm trợ lý, rồi phó đạo diễn cho đạo diễn Hải Ninh. Sau vài năm tự mày mò học hỏi, ông quyết định làm bộ phim của mình.

Với vai trò đạo diễn, ông đã sáng tạo nhiều bộ phim đáng chú ý như Kỷ niệm đồi trăng, Đứa con của người hàng xóm… và đặc biệt là phim Số đỏ, đồng đạo diễn với Lộng Chương.