Ngôi sao

Danh hài là đại gia tâm sự từng muốn tự tử vì làm ăn thua lỗ

Là một danh hài cá tính, Thúy Nga được khán giả yêu mến. Ít ai biết rằng, chị từng kinh doanh thua lỗ, thậm chí muốn quyên sinh.

Danh hài Thúy Nga tên đầy đủ Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1976 tại Quảng Trị. Cô sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố là kỹ sư xây dựng, mẹ làm bác sĩ. Từ nhỏ, Thúy Nga đã bộc lộ năng khiếu tấu hài trong nhà trường.

Năm 18 tuổi, Thúy Nga thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và trở thành học trò của nghệ sĩ Minh Nhí, quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất.
 

Danh hài Thúy Nga thành công ở mảng hài kịch.

Năm 2000, Thúy Nga gặp nghệ sĩ Hồng Vân và gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận. Có đất dụng võ, cô liên tục “làm mưa, làm gió” ở các vở kịch, tiểu phẩm hài. Thúy Nga ghi dấu trong mọi loại vai, từ cô bé tinh nghịch đến bà già láu cá. Cô đặc biệt được yêu thích khi hóa thân thành các bà lão Bắc, Trung, Nam. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình Gala Cười. Sau đó, hai nghệ sĩ tách riêng. 

Ngoài việc là một diễn viên hài, Thúy Nga còn xuất hiện trên một số phim truyền hình và điện ảnh như:Hai lúa, Lấy vợ Sài Gòn, Khi đàn ông có bầu, Bộ ba rắc rối... và các DVD như: Cô dâu đại náo (5 phần), Giấc mơ Chí Phèo, Ba bà đại chiến... Năm 2010, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thúy Nga kết hôn, theo chồng sang Mỹ định cư và sinh con gái đầu lòng - bé Nguyệt Cát.

Chính tại thời điểm này, Thúy Nga có giai đoạn lâm vào cảnh nợ nần vì làm ăn thua lỗ. Được biết, giai đoạn bắt đầu sang Mỹ sinh sống, Thúy Nga từng đầu tư vốn kinh doanh với một số người bạn. Tuy nhiên, công việc làm ăn không được thành công, khiến cô rơi vào vực sâu với khoản nợ đến 7 tỷ đồng. Chưa kể, thời điểm đó, chồng cũ của Thúy Nga được cho lợi dụng danh tiếng của cô để vay nợ khắp nơi.

Sau thời điểm khó khăn đó, Thúy Nga đã dần dần vực dậy và bắt đầu lại từ đầu, cô tự tay làm mọi thứ để tổ chức show, chăm chỉ đi diễn để trả nợ và kiếm tiền nuôi con. Hiện Thúy Nga đã thoát khỏi cảnh nợ nần và có cuộc sống bình yên bên gia đình. Cô không chỉ sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh mà còn có hai căn biệt thự xa hoa ở Việt Nam và Mỹ.

Thúy Nga và con gái Nguyệt Cát.

Thúy Nga cho biết, cách đây 1 năm, chị gửi con gái Nguyệt Cát (9 tuổi) ở Việt Nam và một mình về Mỹ để giải quyết công việc riêng. Tuy nhiên, sau đó nữ danh hài bị mắc kẹt tại Mỹ do dịch Covid-19.

Theo Thúy Nga, tại Mỹ ban bố cách ly xã hội, các chuyến bay thương mại không được khai thác. Từ trước đến nay, nữ danh hài chưa từng xa con gái quá một tháng. Vào đầu tháng 3/2021, Thúy Nga đã được hội ngộ con gái và mẹ tại Mỹ.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thuý Nga. Không chỉ xa con, chị phải hủy toàn bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và các show diễn ở cả Việt Nam lẫn Mỹ.

Không có thu nhập, chị rút tiền tiết kiệm ra để tiêu xài. Nữ danh hài cho biết, hiện tại chị vẫn có thể cầm cự được nhưng nếu dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và mắc kẹt thêm một thời gian dài nữa ở Mỹ thì tình hình có thể trở nên gay go. Nữ nghệ sĩ giờ chẳng mong điều gì khác ngoài sự bình an, sớm tiếp tục các công việc vào cuối năm nay.

Căn nhà 10 tỷ đồng của Thúy Nga ở Việt Nam.

Với nhiều năm làm nghề cùng tên tuổi vang xa, cát-xê của Thúy Nga cũng thuộc top đầu trong showbiz. Căn biệt thự ở quê nhà có giá khoảng gần 10 tỷ đồng của cô cũng khiến nhiều người trầm trồ. Cô luôn tự hào vì mình sống được với nghề và có thể lo cho mẹ và em trai một cuộc sống nhiều người mơ ước. "Qua biến cố, tôi thấy yêu hơn gia đình mình, lúc tôi thất bại, đau khổ họ đã ở bên tôi động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều" - cô tâm sự.

Căn nhà bên Mỹ của Thúy Nga.

Chưa hết xuýt xoa với dinh thự 10 tỷ của Thúy Nga ở Việt Nam, người hâm mộ lại tiếp tục “choáng ngợp” với không gian sống của nữ danh hài và con gái tại Mỹ, căn nhà ở Mỹ có sân vườn rộng rãi và có tới 112 ô cửa sổ. Ngôi nhà của nữ danh hài được xây theo kiến trúc châu Âu, khuôn viên của biệt thự khá rộng rãi và đẹp mắt.

Thúy Nga cho hay, cô chỉ mong mình có nhiều sức khỏe, mong dịch bệnh qua nhanh để cô lại được đi hát và cống hiến cho khán giả.