Truyền thông

Đánh giá phong độ thi đấu của Barcelona tại La Liga mùa giải 2018-2019

Mặc dù vẫn là đội bóng giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng La Liga nhưng Barca vẫn phải thừa nhận rằng họ đã trải qua một mùa giải chưa đúng với sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Barcelona khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng ngọt ngào trước Alaves. Tiếp đó, gã khổng lồ xứ Catalan làm ấm lòng người hâm mộ với 3 chiến thắng liên tiếp. Trong đó, có thể kể đến chiến thắng hủy diệt với tỷ số 8-2 trước Huesca tại vòng 3 La Liga 2018-2019. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trước Girona tại vòng 5 đã mở đầu cho chuỗi trận bết bát của nhà đương kim vô địch với liên tiếp 4 trận không biết đến mùi vị chiến thắng. Barcelona ở mùa giải này vẫn chưa thể hiện được phong độ ổn định của đội bóng hàng đầu thế giới. Đôi khi họ vẫn sảy chân trước đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Hàng thủ của Barca có vẻ đang xuống phong độ suốt mùa giải La Liga

Thành tích đáng quên của Barca phần lớn là do hàng thủ của họ ở mùa giải năm nay đang gặp nhiều vấn đề. Họ đang sở hữu hàng thủ tệ nhất trong 20 năm qua tại La Liga. Trong 17 trận đấu đã qua, Barca có liên tiếp 11 trận đấu không thể giữ sạch lưới. Đây là con số đáng để suy nghĩ với đội bóng từng nổi tiếng với hàng thủ mạnh nhất thế giới như Barca. Gerard Pique đã 31 tuổi và có dấu hiệu xuống phong độ, không còn là chốt chặn đáng tin cậy của gã khổng lồ. Trong khi đó, Thomas Vermaelen lại thường xuyên dính chấn thương và không thể ra sân. Hàng thủ của Barca gặp rất nhiều vấn đề, dẫn đến kết quả thi đấu không tốt.

Trải qua 17 vòng đấu, Barca từng nhiều lần để mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, họ đã đòi lại được vị trí số 1 của mình. Hiện tại, Barca đang sở hữu 37 điểm sau 17 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai là Atletico Madrid 3 điểm, đây chưa phải khoảng cách an toàn. Barca đang có sự bám đuổi sát sao của Atletico Madrid và Sevilla, trong khi đại kình địch Real Madrid đã bị bỏ xa với cách biệt 8 điểm.

La Liga 2018-2019 đã đi được gần nửa chặng đường, chỉ còn hai trận đấu nữa là lượt đi sẽ khép lại. Barca có nhiều cơ hội trở thành nhà vô địch lượt đi La Liga 2018-2019 khi hai đối thủ tiếp theo của họ chỉ là Getafe đang kém 12 điểm và Eibar ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Hiện tại, Barca chỉ thiếu vắng Umtiti và Rafinha trong đội hình. Với lực lượng gần như mạnh nhất, Barca có cơ hội rất lớn sẽ dành được chiến thắng nếu thi đấu đúng phong độ.

Theo nhận định của đại diện công ty giải trí K8 – đơn vị trực tiếp tài trợ cho các trận đấu của Barca ở mùa giải La Liga 2018-2019 cho biết: Các trận đấu gần đây cho thấy phong độ của Barcelona đang lên cao với niềm cảm hứng từ Lionel Messi. Kể từ sau trận thua với tỷ số 3-4 trước Real Betis, Barca đã có được 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong đó có đến 4 trận toàn thắng và không bị thủng lưới ở 4 vòng đấu gần nhất. Đó sẽ là điểm tựa giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa trong 2 trận đấu còn lại của lượt đi La Liga 2018-2019. Liệu Barca có thể lấy lại tinh thần, thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng để tạo lợi thế sau giai đoạn lượt đi? Câu trả lời sẽ có sau chuyến hành quân đến sân của Getafe vào ngày 7/12 và cuộc tiếp đón Eibar trên sân Camp Nou vào ngày 14/1 tới.

Tuấn Anh