Hồ sơ điều tra

Đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19, kẻ say rượu lĩnh 12 tháng tù

Đang trong thời gian giãn cách, Đức đi uống rượu ra về và có hành vi lao vào đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19 để rồi lĩnh 12 tháng tù.

Ngày 21/9, TAND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ và tuyên phạt bị cáo Ninh Văn Đức (SN 1985; trú tại: phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Tp.Hà Nội) 12 tháng tù.

Quá trình mở tòa mới hay, bất chấp việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19, tối ngày 28/8/2021, Ninh Văn Đức vẫn sang nhà bạn ở phố Ngọc Thụy, quận Long Biên để uống rượu.

Sau cuộc nhậu, người này chưa về nhà ngay mà tiếp tục lái xe máy về ngõ 118 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để vào nhà một người bạn khác chơi. Đức để xe máy dưới lòng đường.

Đến nửa đêm, Đức chuẩn bị về thì không thấy xe máy đâu. Nhìn quanh một hồi, thấy có chốt phòng chống dịch Covid nên Đức đi sang lớn tiếng hỏi xe của mình bị ai thu, hiện đang ở đâu?

Nhận thấy Đức có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Trần Kim S. (cán bộ trực chốt) trả lời xe của Đức đã bị thu giữ, đưa về công an phường; đồng thời yêu cầu Đức đeo khẩu trang, xuất trình giấy tờ và về trụ sở công an làm việc.

Song Đức không chấp hành mà tiếp tục lớn tiếng, lăng mạ, chửi bới tổ công tác. Chưa dừng lại, Đức lao tới xông vào đánh anh S.

Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế đưa Đức về trụ sở công an phường Nguyễn Trung Trực để xử lý.

Tại trụ sở công an, Đức vẫn có biểu hiện không tỉnh táo, qua xét nghiệm nhanh, Đức dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần xét hỏi, bị cáo Ninh Văn Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng đã truy tố của VKS.

Lúc này, không còn vẻ côn đồ, hung hãn, Đức xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về.

Mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ vẻ ăn năn hối cải, song tòa cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới trật tự quản lý hành chính Nhà nước, vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù bị cáo có đủ nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc cách ly xã hội nhằm khống chế và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng nhưng bị cáo vẫn bất chấp những quy định về phòng chống dịch của Nhà nước.

Khi bị tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhắc nhở về việc đeo khẩu trang, bị cáo không những không chấp hành mà còn có những lời nói chửi bới, lăng mạ tổ công tác, đồng thời có hành vi túm tóc chống lại người thi hành công vụ. Với hành vi nguy hiểm như trên, HĐXX xét thấy cần phải có mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng cũng như để phòng ngừa chung.

Từ phân tích trên, khép lại phiên xét xử buổi sáng, HĐXX của TAND quận Ba Đình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ninh Văn Đức 12 tháng tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.