Văn hoá

Danh ca Trường Vũ bất ngờ đưa vợ, con trở về Việt Nam

Trong lần trở về Việt Nam sau 4 năm, danh ca Trường Vũ có sự đồng hành của vợ, con.

Mới đây nhất, thông tin nam danh ca Trường Vũ quay trở về Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Theo đó, Trường Vũ sẽ đưa gia đình quay trở về Việt Nam sau thời gian dài xa cách. Tại quê nhà, nam danh ca sẽ tổ chức nhiều đêm nhạc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước để phục vụ khán giả.

Thông tin Trường Vũ trở về Việt Nam cùng vợ, con khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Nam danh ca cho biết, gia đình chính là động lực, chỗ dựa lớn nhất đối với mình và hơn lúc nào hết, anh mong muốn mang lời ca tiếng hát để phục vụ khán giả quê nhà sau 4 năm xa cách cũng như vắng bóng trên các sân khấu trong nước.

Tiết lộ với truyền thông, Trường Vũ chia sẻ, chuyến trở về lần này ngoài là dịp để gặp lại khán giả mến mộ. Và, đây cũng là cơ hội để anh đưa cả gia đình thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nền ẩm thực đa dạng của quê hương, giúp vợ con có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Trường Vũ là một danh ca nổi tiếng.

Trường Vũ sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu (nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Năm 1983, anh rời quê hương và đến năm 1984 định cư tại Los Angeles, Mỹ. Hầu hết những ca khúc mà anh hát đều là những ca khúc buồn và giọng hát đậm chất quê hương trữ tình của anh đã đi sâu vào lòng khán giả.

Được mệnh danh là "ông hoàng nhạc nghèo", Trường Vũ gây ấn tượng với những bài ca đi vào lòng người thông qua giọng hát mộc mạc, chân phương như Thành phố buồn; Đời là cát, bụi là ta; Ngày vui qua ma; Áo em chưa mặc một lần; Xa người mình yêu; Xót xa; Anh còn nợ em; Xin gọi nhau là cố nhân…

Gia đình nhỏ của Trường Vũ.

Năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh về nước nhiều hơn và nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn.

Năm 2016, khi về Việt Nam, Trường Vũ thẳng thắn cho biết, tại hải ngoại, anh chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm vào những ngày lễ.

Quốc Tiệp (t/h)