Tiêu điểm

Đánh bom liều chết kinh hoàng ở nhà thờ Indonesia

Kẻ đánh bom tự sát kích nổ bên ngoài nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi.

Thông tin từ TTXVN tại Jakarta, ngày 28/3, Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, Tướng Pol. Listyo Sigit Prabowo cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nổ bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung nước này. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h30 (theo giờ địa phương).

"Chúng tôi thấy có những nạn nhân và các bộ phận của cơ thể người. Chúng tôi vẫn chưa biết đó là của hung thủ hay những người ở gần", E. Zulpan - phát ngôn viên cảnh sát Nam Sulawesi trao đổi với Reuters.

Linh mục Wilhemus Tulak của nhà thờ cho biết có một số người bị thương. Trả lời đài Kompas TV, ông Tulak cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. 

Linh mục Tulak kể lại: "Có 2 người đi trên một xe máy tiến vào khuôn viên nhà thờ, một sĩ quan an ninh chặn họ lại và vụ nổ xảy ra".

Nhiều khả năng đây là vụ đánh bom liều chết. Dự kiến, Cơ quan Quan hệ công chúng của Cảnh sát quốc gia sẽ sớm tổ chức họp báo về diễn biến của vụ nổ.

Cảnh sát chuyển thi thể nghi phạm tại hiện trường vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Indonesia. (Ảnh TTXVN)

Hiện chưa rõ số người thương vong sau vụ nổ này là bao nhiêu nhưng theo linh mục Tulak, có 14 người bị thương, trong đó một số người bị thương nặng. Khi xảy ra vụ nổ, nhiều tín đồ Công giáo đang tham dự thánh lễ trong nhà thờ.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ tại nhà thờ. 

Phía cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện 1 thi thể trên xe máy, có thể là đối tượng đánh bom liều chết.

Người đứng đầu Hiệp hội các nhà thờ ở Indonesia, ông Gomar Gultom coi đây là vụ tấn công "tàn ác" nhằm vào người Công giáo. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên. Cảnh sát đang xem xét các mạng lưới cực đoan cũng như đánh giá liệu vụ tấn công có liên quan đến việc bắt giữ các tay súng gần đây hay không.

Makassar là trung tâm đô thị lớn thứ 5 của Indonesia sau Jakarta, Surabaya, Bandung và Medan, với dân số 1,5 triệu người. Trước đây, các nhà thờ từng là mục tiêu của những kẻ cực đoan ở Indonesia, quốc gia có đa số người Hồi giáo lớn nhất thế giới.  

Thanh Minh