Dân sinh

Đang xác định nguyên nhân đồ dùng trong nhà dân liên tục bốc cháy

Nhiều đồ dùng trong nhà của một hộ dân ở Thanh Hóa liên tục bốc cháy khiến họ phải sơ tán đi nơi khác.

Sự việc bất thường và bí ẩn trên xảy ra tại ngôi nhà của ông Đinh Xuân Nam, thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Theo ông Nam, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ tháng 3/2022 và ngày càng nghiêm trọng hơn. Thời gian đầu, một số vật dụng như: chăn, màn, nồi cơm, giường, túi bóng để trong nhà bỗng nhiên bốc cháy. Gần đây, có ngày vật dụng liên tục bốc cháy khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng.

"Thời gian đầu chỉ xảy ra một vài lần. Hai tháng trở lại đây thì sự việc rất nghiêm trọng, có ngày xảy ra 14 lần. Các đồ vật như chăn, màn, nồi cơm, giường, túi bóng để trong nhà bỗng nhiên bốc cháy. Có hôm quần áo để ở trong tủ, không có tác động gì từ bên ngoài nhưng lửa cứ bốc cháy lên ngùn ngụt", ông Nam thông tin.

Lo sợ các đồ dùng bốc cháy sẽ cháy lan ra cả ngôi nhà nên ông Nam phải nghỉ việc ở nhà canh chừng. Một hôm, khi ông Nam vắng nhà, chỉ có người mẹ già ở nhà trông cháu, bất ngờ chiếc màn bốc cháy. Rất may bà kịp thời phát hiện, dập lửa nhưng bị bỏng ở tay.

Ngôi nhà của ông Nam nơi các vật dụng bỗng nhiên bốc cháy.

Không tìm ra nguyên nhân các đồ dùng trong nhà bỗng nhiên bốc cháy, gia đình ông Nam gồm 6 người phải sơ tán ra trường mầm non của xã ở để đảm bảo an toàn tính mạng. Các hộ gia đình là hàng xóm sống gần nhà ông Nam cũng cảm thấy lo sợ, hoang mang.

Ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung xác nhận thông tin, thời gian gần đây, các đồ dùng trong gia đình ông Nam không rõ nguyên nhân bỗng nhiên bốc cháy là có thật.

Xã Hà Lĩnh đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Hà Trung đề nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ sự việc trên.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã giao Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ nguyên nhân đồ đạc trong nhà ông Đặng Xuân Nam bốc cháy.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác định nguyên nhân các vật dụng trong nhà ông Nam bốc cháy.

Ông Nguyễn Mạnh Hợp, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh trước đây đã từng xảy ra sự việc tương tự, nhiều trường hợp không tìm được nguyên nhân.

"Để xác minh rõ hiện tượng này, phương án ban đầu cần phải sử dụng máy đo, lấy mẫu khí có trong căn nhà để xác định xem có loại khí dễ gây cháy nổ (như khí mêtan, phốtpho…) hay không. Nếu không có thì tiến hành xem xét đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn và yếu tố mê tín dị đoan ở gia đình. Đồng thời, có thể áp dụng việc lắp camera theo dõi sự việc này", ông Hợp cho hay.