Tiêu điểm thế giới

Đằng sau việc TT Trump vô tình để lộ thông tin tuyệt mật về đặc nhiệm hải quân SEAL

Trong video trên Twitter sau chuyến đi bất ngờ thăm quân đội Mỹ ở Iraq, Tổng thống Donald Trump vô tình tiết lộ thông tin tuyệt mật về đặc nhiệm hải quân SEAL.

Theo tờ Newsweek, ông Donald Trump đăng trên Twitter đoạn video ông đến thăm các đặc nhiệm hải quân SEAL và vô tình để lộ việc triển khai lực lượng tinh nhuệ này ở Iraq - điều thường được giữ bí mật.

Trong đoạn video, ông Donald Trump dường như chụp ảnh cùng các thành viên đặc nhiệm SEAL đội số 5, với hình ảnh khuôn mặt không được che hoặc làm mờ. 

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ Newsweek rằng thông tin về địa điểm triển khai hải quân SEAL luôn luôn được giữ tuyệt mật. Tổng thống Donald Trump, với tư cách là tổng tư lệnh, có quyền giải mật thông tin, nhưng thường với những ảnh này, mặt của đặc nhiệm SEAL được làm mờ để giấu danh tính của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Ông Donald Trump đến Iraq 1 ngày sau giáng sinh, sau khi bị chỉ trích vì không đi thăm binh sĩ Mỹ ở nước ngoài. Chuyến đi của ông được giữ kín, phóng viên tháp tùng cũng được yêu cầu đồng ý không đưa tin cho đến khi tổng thống kết thúc chuyến thăm.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chính trị Iraq chỉ trích chuyến thăm không báo trước của ông Donald Trump là vi phạm chủ quyền nước này.

Song sau chuyến ghé thăm chóng vánh tại căn cứ không quân Al-Asad ở miền Tây Iraq hôm 26/12, ông Trump đăng lên Twitter đoạn video ghi lại cảnh ông chụp ảnh cùng các binh sĩ Mỹ, bắt tay họ và ký vào các món quà lưu niệm.

Đây là lần đầu tiên ông Trump đi đến vùng chiến sự với tư cách tổng thống Mỹ. 

Theo phóng viên tháp tùng sự kiện diễn ra tại phòng ăn của căn cứ, một người có tên Kyu Lee nói với tổng thống Mỹ rằng anh là "tuyên úy" của Đội 5 lực lượng SEAL.

Việc tiết lộ đặc điểm nhận dạng "dù đó là tổng tư lệnh, sẽ trở thành công cụ tuyên truyền sai trái nếu bất kỳ cá nhân nào trong này bị chính phủ thù địch giam giữ hoặc bị tổ chức khủng bố bắt đi", Malcolm Nance, cựu chuyên viên tình báo của Hải quân Mỹ nói.