Dân sinh

Đang khai thác keo 4 người bất ngờ bị sét đánh phải nhập viện

Đang khai thác keo gần nhà thì 4 người họ hàng trong một gia đình ở Quảng Ngãi bị sét đánh phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 27/4, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu.

4 người này gồm Phạm Văn Thái (42 tuổi), Phạm Văn Anh (62 tuổi), Phạm Văn Binh (58 tuổi) và Phạm Thị De (55 tuổi, cùng trú tại thôn Làng Xi 1, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Cả 4 người trên đều là người thân, họ hàng trong cùng một gia đình.

Sét đánh 4 người ở Quảng Ngãi. Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu trên Báo Tin Tức, khoảng 17h ngày 26/4, 4 người trên đang khai thác keo gần nhà thì bị sét đánh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hỗ trợ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. Hiện 2 trong 4 nạn nhân sức khỏe đã ổn định đang tiếp tục theo dõi; 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu. Được biết, cả 4 người trên đều là người thân, họ hàng trong cùng một gia đình.

Thông tin thêm trên Vietnam+, cùng ngày tại Km 41+ 600, Quốc lộ 24 tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện gió lốc quật ngã hàng loạt cây trồng lâu năm, chắn ngang Quốc lộ 24. Sau đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ba Tơ đã kịp thời huy động lực lượng tiếp cận hiện trường dọn dẹp, thông tuyến để người dân đi lại.

Trong những năm qua, tại nhiều xã ở huyện Ba Tơ, như Ba Tô, Ba Vinh, Ba Trang… đã xảy ra hàng chục vụ sét đánh khiến nhiều người tử vong. Ba Tơ là địa phương xảy ra nhiều vụ sét đánh nhất ở Quảng Ngãi.

Cách phòng, tránh sét đánh

Theo TTXVN, sét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn khuyến cáo, việc chủ động tìm nơi an toàn, đề phòng tránh sét khi gặp trời mưa giông, nhất là trong mùa mưa bão, có thể làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe.

Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết...

Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người; cũng không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện, vì đây cũng là những nơi dễ bị sét đánh hay dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm.

Trong trường hợp đang ở vùng đất trống nên chụm hai chân, cúi người sát mặt đất (nhưng không chạm hay nằm xuống đất) với hai tay bịt tai… Nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh. Không đứng thành nhóm người gần nhau.

Trúc Chi (t/h)