Thế giới

Đảng dân túy “thân Nga” tuyên bố thắng cử ở Slovakia

Với 99,2% phiếu bầu được kiểm, Đảng SMER ủng hộ chấm dứt viện trợ cho Ukraine, đã về nhất trong cuộc tổng tuyển cử ở Slovakia.

Đảng Dân chủ Xã hội Slovakia (SMER-SSD), một đảng cánh tả dân túy do cựu Thủ tướng Robert Fico dẫn dắt, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp ở Slovakia hôm 30/9.

Với 99,2% phiếu bầu từ khoảng 6.000 điểm bỏ phiếu được Văn phòng Thống kê Slovakia kiểm đếm vào sáng sớm ngày 1/10, Đảng SMER giành được 23% số phiếu bầu, bỏ xa đối thủ chính của mình là Đảng Cấp tiến Slovakia (PS).

Đảng PS theo chủ nghĩa tự do và thân phương Tây, do Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Michal Simecka dẫn dắt, chỉ giành được 17% số phiếu bầu. Về thứ ba là Đảng Hlas (Tiếng nói) cánh tả ôn hòa với 15% số phiếu bầu.

Kết quả của cuộc bầu cử có thể sẽ làm tăng thêm lo ngại về định hướng chính sách đối ngoại trong tương lai của Slovakia. Ông Fico, 59 tuổi, đã tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ trích các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và vận động chống lại quyền của người LGBTQ+.

Các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử cho thấy Đảng SMER và Đảng PS cạnh tranh gay gắt, trong khi các cuộc thăm dò ý kiến hậu bầu cử cho rằng Đảng PS giành chiến thắng sít sao, làm tăng kỳ vọng cho phe theo chủ nghĩa tự do của đất nước. Nhưng khi số phiếu được kiểm suốt đêm, những hy vọng đó đã tan thành mây khói.

Dựa trên kết quả sơ bộ, trang Slovak Spectator đưa ra ước tính về số ghế các chính đảng có thể giành được trong Quốc hội Slovakia khóa mới gồm 150 ghế, trong đó Đảng SMER giành được nhiều ghế nhất nhưng vẫn chưa đủ để thành lập chính phủ mà sẽ cần liên minh với các đảng khác.

Slovakia, một quốc gia vừa là thành viên EU vừa là thành viên NATO có 5,5 triệu dân, đã được điều hành bởi một chính phủ tạm quyền gồm các nhà kỹ trị kể từ tháng 5.

Do không có đảng nào giành được đa số hoàn toàn sau cuộc tổng tuyển cử, đảng có tỉ lệ phiếu bầu lớn nhất sẽ có cơ hội thành lập liên minh cầm quyền, và thành phần của bất kỳ chính phủ nào đều có thể phụ thuộc vào hàng chục chính đảng nhỏ hơn cùng cạnh tranh trong cuộc bầu cử vừa qua.

Lãnh đạo Đảng Hlas, Peter Pellegrini – một cựu thành viên của Đảng SMER và cựu Thủ tướng Slovakia (2018-2020), vẫn để ngỏ các lựa chọn của mình về các liên minh tiềm năng trong tương lai, nhưng đầu tuần này đã ra dấu hiệu cho biết đảng của ông gần gũi hơn với ông Fico.

Chính phủ liên minh do Đảng SMER đứng đầu có thể cho thấy kịch bản Slovakia sẽ cùng với Hungary thách thức sự đồng thuận của EU về việc hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Đảng PS chủ trương duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ của Slovakia đối với Ukraine. Mặc dù số phiếu chưa được kiểm đến từ các điểm bỏ phiếu có lợi cho Đảng PS hơn, nhưng đảng của ông Simecka đã bị Đảng SMER bỏ quá xa đến mức không thể có điều kỳ diệu nào xảy ra.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, The Guardian)