Dân sinh

Dân thiếu nước sinh hoạt bên công trình nước sạch hơn 100 tỷ đồng

Hàng trăm hộ dân sinh sống bên cạnh dự án cấp nước sạch được đầu tư hơn 100 tỷ đồng, vẫn chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Từ nhiều năm qua, hàng trăm người dân sinh sống trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vẫn luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Đặc biệt, vào thời điểm mùa khô hạn giếng trơ đáy, sông suối cạn khô không có nước sinh hoạt.

Trước tình hình trên, năm 2017 UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy tổng mức đầu tư là 116 tỷ đồng. Nhà máy này có công suất 5.100 m3/ngày, cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 27.000 hộ dân sinh sống tại thị trấn Sa Thầy và các xã lân cận.

Dự án do ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư. Dự án do Liên doanh công ty cổ phần Trường Long - công ty TNHH Tuấn Dũng - công ty CP cầu đường New Sun thi công xây dựng.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần gia hạn, nhà máy nước vẫn chưa thể cấp nước vì nhiều hạng mục còn thi công dang dở.

 Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy đã thi công 4 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Nguyễn Thị Hiền, 73 tuổi, thôn Bình Tây, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết: “Vào thời điểm mùa khô hàng năm đều xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Giếng nước của người dân trơ đáy, sông suối bắt đầu cạn dần khiến người dân khổ sở vì không có nước sinh hoạt.

Nhiều gia đình phải đem can đi xin nước từ những hộ gia đình sinh sống ở vùng trũng về ăn uống. Khi dự án cấp nước sạch được khởi công người dân rất phấn khởi, mong rằng vấn đề nước sinh hoạt được giải quyết triệt để. Vậy mà, đến nay 4 năm rồi vẫn chưa thấy nước sạch đâu cả".

Bà Đỗ Thị Thủy, 58 tuổi, trú thôn Nghĩa Long, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy than thở: “Dân ở đây nhà nào cũng thiếu nước. Vào mùa này nhà nào cũng phải đi xin nước ăn, chứ nước giếng đã cạn hết. Khổ nhất là những nhà có đám phải dùng lượng lớn nước nên chẳng biết đi xin ở đâu. Nghe nói người ta xây nhà máy nước lâu rồi, mà chúng tôi chờ mãi chẳng biết đến bao giờ mới có nước dùng.”

Người dân phải đi xa, dùng chai nhựa hứng nước từ giếng khoan gùi về nhà.

Theo ông Trần Đình Huân, Chánh văn phòng UBND huyện Sa Thầy, hiện trên địa bàn huyện đang xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ ở 1 số xã, trong đó có xã Sa Bình, Sa Nghĩa…

Việc thiếu nước sinh hoạt thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Trước thực trạng trên, các năm qua huyện có nhiều phương án hỗ trợ người dân như khoan giếng, cử bộ đội chở nước đến cho bà con.

Cũng theo ông Huân, nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được khởi công xây dựng năm 2018. Nhà máy này có nhiệm vụ cấp nước cho các xã: Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, một lãnh đạo Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết thêm: “Để giải quyết vấn đề này, vừa qua UBND huyện đã mời đơn vị có liên quan lên nắm bắt tiến độ và có văn bản đôn đốc đơn vị đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

Bởi, thời điểm hiện tại đang là đỉnh điểm của mùa khô hạn, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân rất cần thiết. Qua buổi làm việc, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công đồng ý đẩy nhanh tiến độ, sẽ đưa dự án đi vào hoạt động phục vụ nước sinh hoạt cho bà con vào tháng 6/2021".