Thế giới

Dân số thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11

Dân số thế giới hiện nay là 7,942 tỷ người, và hơn một nửa mức tăng dân số dự kiến đến năm 2050 sẽ chỉ tập trung ở 8 quốc gia.

Dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11 tới và Ấn Độ sẽ thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Đó là những dự báo của Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố trong báo cáo “Triển vọng dân số thế giới 2022”.

Ngoài ra, trong báo cáo LHQ cũng cho biết mức tăng trưởng dân số toàn cầu đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% vào năm 2020 kể từ năm 1950.

Theo dự đoán mới nhất của LHQ, dân số thế giới có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người vào năm 2030. Con số đó sẽ tăng lên 9,7 tỷ người vào năm 2050, đạt đỉnh với khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080 và tiếp tục đi ngang cho đến năm 2100.

Biểu đồ cho thấy biến động tăng dân số thế giới từ năm 1950 đến năm 2050. Đồ họa: Euronews

Trong khi tỉ lệ sinh giảm ròng được quan sát thấy ở một số quốc gia đang phát triển, hơn một nửa mức tăng dân số dự kiến đến năm 2050 sẽ chỉ tập trung ở 8 quốc gia, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania, báo cáo cho biết.

Ấn Độ đang trên đà thay thế Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất thế giới, và dự kiến sẽ giữ danh hiệu này cho đến năm 2100. Dân số hiện nay của quốc gia Nam Á này là 1,412 tỷ người, so với 1,426 tỷ người của Trung Quốc.

Theo báo cáo, dân số thế giới hiện nay là 7,942 tỷ người, và dự báo sẽ cán mốc 8 tỷ người vào giữa tháng 11.

Ông John Wilmoth, Giám đốc Bộ phận Dân số LHQ, cho biết ngày mà LHQ dự báo dân số toàn cầu chạm ngưỡng 8 tỷ là ngày 15/11 tới đây.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vẫn có thể có sai số, “ít nhất là cộng hoặc trừ một năm”.

Minh Đức (Theo Euronews, France24)