Sự kiện

Dân nói Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn nhiều quy định chưa phù hợp, Bộ GTVT lên tiếng

Cử tri thành phố Hải Phòng cho rằng, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn nhiều quy định chưa phù hợp, đề nghị Bộ GTVT, ngành chức năng sớm rà soát đánh giá tác động của Nghị định để sửa đổi cho phù hợp.

Bộ GTVT vừa có Công văn số 7139/BGTVT-ATGT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV.

Cụ thể, ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trong đó có quy định về xử lý đối với những trường hợp điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn.

"Cử tri và nhân dân đồng tình với những chế tài được quy định trong Nghị định, tuy nhiên cử tri cho rằng Nghị định còn nhiều quy định chưa phù hợp, đề nghị Bộ, ngành chức năng sớm rà soát đánh giá tác động của Nghị định để sửa đổi cho phù hợp và hướng dẫn xử phạt khi đo nồng độ cồn ở mức cụ thể để tránh gây thiệt hại cho người dân", cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị.

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, Bộ GTVT cho biết, triển khai quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tăng cường hướng dẫn và triển khai xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ và đường sắt (trong đó có hướng dẫn, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông).

Nhìn chung các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ; đặc biệt, từ khi triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn của người dân được nâng cao và chuyển biến rõ rệt, vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn, tai nạn giao thông cũng giảm cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020): Toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

Về kiến nghị của cử tri, theo Bộ GTVT, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính để trình Quốc hội khóa XIV thông qua trong thời gian tới.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trình Chính phủ, để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Khi Quốc hội thông qua 2 dự án Luật nêu trên, Bộ GTVT sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Trên cơ sở kết quả tổng kết, Bộ GTVT sẽ kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP cho đồng bộ, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hoàng Mai