Xu hướng thị trường

Đan Mạch có kế hoạch cấm bán thuốc lá cho người sinh sau năm 2010

Một cuộc thăm dò của Hiệp hội Ung thư Đan Mạch cho thấy, 64% số người được khảo sát ủng hộ kế hoạch trên và 67% số người ủng hộ này đang ở độ tuổi 18-34.

Đan Mạch hôm 15/3 công bố các kế hoạch nhằm đảm bảo rằng các thế hệ tương lai không hút thuốc lá và đang xem xét việc cấm bán thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine khác cho người sinh sau năm 2010, AFP cho biết.

"Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người sinh từ năm 2010 trở về sau sẽ không bao giờ bắt đầu hút thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa nicotine", Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke nói với các phóng viên.

"Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng cấm bán (các sản phẩm này) cho thế hệ này bằng cách nâng dần giới hạn độ tuổi được phép mua thuốc lá", ông Heunicke cho biết.

Hiện tại, công dân Đan Mạch phải đủ 18 tuổi trở lên mới được phép mua thuốc lá điếu hoặc thuốc lá điện tử.

Theo Bộ Y tế Đan Mạch, khoảng 31% thanh niên trong độ tuổi 15-29 tuổi hút thuốc.

Hút thuốc là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư ở quốc gia Bắc Âu có 5,8 triệu dân, và là nguyên nhân gây ra 13.600 ca tử vong mỗi năm.

Một cuộc thăm dò do Hiệp hội Ung thư Đan Mạch thực hiện cho thấy, 64% số người được khảo sát ủng hộ kế hoạch của Chính phủ Đan Mạch và 67% số người ủng hộ này đang ở độ tuổi 18-34.

Hồi tháng 12/2021, New Zealand đã trở thành nước đi đầu trên thế giới với một kế hoạch cấm bán thuốc lá tương tự.

Cụ thể, công dân New Zealand có sinh nhật lần thứ 14 vào năm 2027 sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thuốc lá trong suốt cuộc đời của họ vì Chính phủ New Zealand dự kiến sẽ nâng dần giới hạn độ tuổi được phép mua sản phẩm này.

Ngoài ra, New Zealand cũng sẽ hạn chế số lượng các nhà bán lẻ được phép bán thuốc lá và cắt giảm mức nicotine trong tất cả các sản phẩm.

Tại Đan Mạch, Chính phủ Dân chủ Xã hội cho biết, họ cũng có kế hoạch giải quyết tình trạng tiêu thụ rượu trong giới trẻ bằng cách nâng độ tuổi được phép mua đồ uống có cồn dưới 16,5% từ 16 lên 18.

Minh Đức (Theo NDTV, Reuters)