Hồ sơ điều tra

Đàn em lãnh án tù, ông trùm sản xuất dầu nhớt giả vẫn đang bị truy nã

Đường dây sản xuất, tiêu thụ dầu nhớt giả do Nguyễn Duy Khánh cầm đầu hoạt động trong gần 2 năm, tung ra thị trường số lượng dầu nhớt giả có giá trị tương đương hàng thật gần 1,3 tỷ đồng.

Chiều 28/2, TAND TP.HCM kết thúc xét xử và đưa ra mức án phạt đối với 6 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả số lượng cực lớn. Tất cả các bị cáo đều bị xét xử và tuyên phạt án tù về tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cụ thể, tòa tuyên phạt Mai Hữu Phúc (SN 1970, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Đoàn Quang Khánh (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng ở mức 9 năm tù.

Hai bị cáo Trịnh Duy Khiêm (SN 1992) và Lê Quảng Đạt (SN 1990, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị phạt mỗi người 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Điệp (SN 1971, ngụ quận 6, TP.HCM) nhận mức án 8 năm tù, bị cáo Ngô Đình Đông (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Nam) lãnh 5 năm tù giam.

Các bị cáo bị áp giải sau phiên xử.

Theo bản án vừa tuyên, ngày 11/10/2017, Công an TP.HCM phát hiện Ngô Đình Đông đang lái xe tải vận chuyển 3 thùng phuy loại 209 lít, 30 thùng dầu nhớt giả dán nhãn hiệu Castrol loại 18kg/thùng; cùng nhiều nắp nhựa, thùng carton bên ngoài dán nhãn Castrol lưu thông theo hướng từ huyện Hóc Môn đến quận 8 (TP.HCM).

Số dầu nhớt giả này được Đông vận chuyển để giao cho một người ở quận 8, TP.HCM. Khi đang đi trên đường, Đông bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang.

Tiến hành khám xét nhiều địa chỉ nhà, phòng trọ, nhà kho ở quận 6, Tân Phú, huyện Hóc Môn của Đông, Công an TP.HCM phát hiện nhiều phương tiện, công cụ và lượng lớn dầu nhớt giả các loại.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận từ năm 2016 đến khi bị bắt quả tang, Đông nhiều lần chở dầu nhớt giao cho một người tên Nguyễn Duy Khánh. Tuy nhiên, Đông không nhận dạng được Duy Khánh vì mỗi lần nhận hàng, Duy Khánh đều đeo khẩu trang bịt kín mặt.

Đàn em của Duy Khánh là Mai Hữu Phúc là người chuyên in, mua bao bì giả các hãng dầu nhớt nổi tiếng, tham gia sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả theo chỉ đạo của Nguyễn Duy Khánh.

Còn Đoàn Quang Khánh là người chuyên nhận các vật dụng, bao bì từ Phúc để điều chế dầu nhớt, hoàn thiện các sản phẩm dầu nhớt giả rồi chuyển lại cho Phúc và Đông các chai dầu nhớt giả thành phẩm đến bán ra thị trường.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh được xác định vai trò cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác sản xuất, tiêu thụ số dầu nhớt được làm giả.

“Đối tác” mua bán số lượng lớn dầu nhớt giả của Nguyễn Duy Khánh là Nguyễn Văn Điệp. Vì ham lợi nên từ năm 2016 đến khi bị bắt, Điệp mua lại số lượng lớn dầu nhớ giả từ Duy Khánh rồi mang đi tiêu thụ nhiều nơi.

Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, trong khoảng gần 2 năm, đường dây do Nguyễn Duy Khánh cầm đầu sản xuất, tung ra thị trường số lượng dầu nhớt giả có giá trị tương đương hàng thật gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện Nguyễn Duy Khánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.