Văn hoá

Đàm Vĩnh Hưng tìm kiếm người đóng vai mình lúc trẻ

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng thông báo một số thông tin về casting cho bộ phim Hào quang rực rỡ.

Theo nam ca sĩ, anh đang rất muốn có cơ hội gặp gỡ và làm việc với những bạn trẻ gen Z tài năng, có khả năng diễn xuất tốt có thể đảm nhận được vai Đàm Vĩnh Hưng lúc trẻ cũng như những ngôi sao hàng đầu showbiz là những người bạn bè của anh.

“Hẳn sẽ rất xúc động khi thấy lại hình ảnh của chính mình những ngày đầu là thợ cắt tóc vô danh cho đến ngày đạt được những thành công đầu đời, cả những kỷ niệm đầy ắp thanh xuân, tuổi trẻ với những người bạn đồng nghiệp thân thương”, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng muốn có cơ hội gặp gỡ và làm việc với những bạn trẻ gen Z.

Hào quang rực rỡ là dự án điện ảnh kể câu chuyện tiểu sử của Đàm Vĩnh Hưng và gia đình anh. Trong dự án này, nam ca sĩ đã xác nhận tham gia ở vai trò diễn viên và đóng vai chính mình trong giai đoạn từ 30 tuổi cho đến hiện tại.

Trước đó, sau khi công bố tên phim Hào quang rực rỡ - The King, tựa đề này đã nhanh chóng gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã tự mặc định mình là “vua”. Điều này khiến nam ca sĩ bị khán giả đánh giá đang tự cao, ngạo nghễ và thiếu khiêm tốn.

Buổi casting trực tiếp sẽ diễn ra tại Tp.HCM vào ngày 16/4.

Trước những phản ứng trái chiều, Đàm Vĩnh Hưng “xóa” tên tiếng Anh The King trong teaser poster chính thức của Hào quang rực rỡ và khẳng định: “Lắng nghe, tiếp thu và thay đổi để đưa ra sản phẩm tốt nhất luôn là tiêu chí của Đàm Vĩnh Hưng và ê-kíp của mình. Nếu mọi người có tham dự họp báo hoặc xem livestream thì đã rõ, Hưng không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch mà Hưng tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình, đồng thời Hưng là diễn viên trong dự án, đảm nhận vai chính mình trong phim giai đoạn trưởng thành...

Tuy nhiên, khi lắng nghe những thông tin vừa qua xung quanh tên phim, Hưng và ê-kíp nhận thấy ý kiến đóng góp của khán giả là hợp lý và chính xác. Đó là lý do Hưng đã bàn với ê-kíp nhà sản xuất điều chỉnh tên phim cho phù hợp hơn để không gây những hiểu lầm không mong muốn”.

Quốc Tiệp