Thế giới

Đàm phán với Nga không gặt hái được kết quả, Ukraine nộp đơn vào EU

Tổng thống Zelensky đã ký đơn chính thức xin cho Ukraine trở thành thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU), dù đối với Nga, Ukraine vào NATO mới là lằn ranh đỏ.

Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau khi nhận được tín hiệu “đèn xanh” từ người đứng đầu khối này. Động thái này diễn ra 5 ngày sau khi Tổng thống Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn chính thức xin cho Ukraine trở thành thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU) khi các nhà lãnh đạo EU cho biết họ có thể thảo luận về khả năng Ukraine gia nhập khối 27 thành viên trong một hội nghị thượng đỉnh không chính thức vào tháng 3.

Tổng thống Zelensky đã chia sẻ hình ảnh ông ký vào văn bản, với sự có mặt của Thủ tướng Denys Shmyhal và Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk.

Ông Zelensky viết trên Facebook: "Hôm nay tôi đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Điều này là thật".

Tổng thống Zelensky đã kêu gọi "để Ukraine gia nhập EU ngay lập tức thông qua một thủ tục đặc biệt mới" sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Euronews hôm 28/2 rằng Ukraine là "một trong số chúng tôi, và chúng tôi muốn họ gia nhập Liên minh châu Âu".

Các quan chức ở Brussels cho biết hôm 28/2 rằng không tồn tại thủ tục nhanh chóng như vậy. Ukraine hiện có một hiệp định liên kết với EU và công dân Ukraine có thể đến EU mà không cần thị thực.

Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau khi nhận được tín hiệu đèn xanh từ người đứng đầu khối này. Ảnh: DW

Đơn xin gia nhập EU của Ukraine được đưa ra sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga, nhằm chấm dứt giao tranh, không gặt hái được thỏa thuận nào ngay lập tức.

Hòa đàm ở biên giới Belarus kết thúc

Nga và Ukraine đã kết thúc cuộc đàm phán hòa bình hôm 28/2 tại biên giới Ukraine-Belarus, theo cả hai phái đoàn. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Trưởng phái đoàn của Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết, "Chúng tôi đồng ý tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán".

Cả hai phái đoàn sẽ trở lại thủ đô của mình để tham vấn thêm trước khi bắt đầu cuộc đàm phán tiếp theo. Cuộc đàm phán, bắt đầu từ 12 trưa (giờ Moscow) đã kéo dài tổng cộng khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga, nhằm chấm dứt giao tranh, không gặt hái được thỏa thuận nào ngay lập tức. Ảnh: DW

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya nói, "đối với chúng tôi, việc Ukraine gia nhập NATO là lằn ranh đỏ".

Ông Nebenzya cho rằng tình cảnh hôm nay là do tự Ukraine gây ra do Kiev đã không tuân thủ thỏa thuận Minsk, đồng thời tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã thực hiện các hành động khiêu khích chống lại người dân ở các khu vực Donetsk và Luhansk nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đang chiến đấu với lực lượng Ukraine kể từ năm 2014.

"Chúng tôi không còn quyền cho phép cư dân của Donbas phải chịu đựng thêm nữa", Đại sứ Nga tại LHQ tuyên bố.

Ông lặp lại quan điểm của Moscow về sự cần thiết phải "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa" Ukraine.

Minh Đức (Theo DW, Sky News)