Thế giới

Đàm phán Nga – Ukraine đi về đâu?

Sau chuỗi ngày giao tranh căng thẳng, hai phái đoàn của Ukraine và Nga cuối cùng đã ngồi vào bàn đàm phán.

Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã bắt đầu ở biên giới Belarus, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với hãng tin Reuters.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 bên kể từ khi Nga tiến hành tấn công quân sự vào Ukraine hôm 24/2.

Địa điểm tổ chức là tại Pripyat, thuộc vùng Gomel, nằm ở biên giới Ukraine-Belarus. Nơi đây được mệnh danh là “thị trấn ma”, nằm ở trung tâm của khu vực loại trừ gần lò phản ứng Chernobyl đã bị bỏ hoang vào thời điểm xảy ra thảm họa năm 1986, ông cho biết thêm.

Địa điểm diễn ra đàm phán có vẻ hơi kỳ lạ, ông nhận định, và chưa có gì chi tiết hơn về cuộc đàm phán. Nhưng đàm phán đã bắt đầu, Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết.

Cuộc đàm phán diễn ra lúc 16h ngày 28/2 giờ Việt Nam (tức 12h trưa, giờ Moscow).

Nga quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả 2 bên tại cuộc đàm phán với Ukraine, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết hôm 28/2.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, mục tiêu chính của Ukraine khi đàm phán với Nga là thúc đẩy lệnh ngừng bắn và rút quân ngay lập tức.

Không rõ liệu đàm phán có thể đạt được tiến bộ nào hay không, Reuters bình luận, nhất là sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào “tình trạng cảnh giác cao” hôm 27/2.

Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, với việc quân đội Nga bao vây các thành phố quan trọng, ông hoài nghi về cuộc đàm phán này. "Như mọi khi: Tôi không thực sự tin vào kết quả của cuộc đối thoại này, nhưng hãy cứ thử xem thế nào", ông nói.

Chiến sự vẫn diễn ra bên ngoài phòng họp

Trước khi đàm phán diễn ra, các lực lượng Nga đã chiếm giữ 2 thành phố nhỏ ở Đông Nam Ukraine và khu vực xung quanh một nhà máy điện hạt nhân, nhưng vấp phải sự phản kháng gay gắt ở những nơi khác khi sự cô lập về ngoại giao và kinh tế đối với Moscow ngày càng sâu sắc, hãng thông tấn Interfax cho biết hôm 28/2.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy trước rạng sáng ngày 28/2 ở thủ đô của Kiev và ở thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, các nỗ lực của lực lượng mặt đất Nga nhằm chiếm các trung tâm đô thị lớn đã bị đẩy lùi, họ cho biết thêm.

Một cô bé tị nạn người Ukraine tìm được một món đồ chơi từ đống quần áo được quyên góp tại cửa khẩu Medyka, ở Medyka, Ba Lan, ngày 26/2/2022. Ảnh: Bernat Armangue/AP

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của họ đã đánh chiếm các thị trấn Berdyansk và Enerhodar ở vùng Zaporizhzhya, Đông Nam Ukraine, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya, Interfax đưa tin. Hoạt động của nhà máy vẫn tiếp tục bình thường.

Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng nhà máy hạt nhân đã rơi vào tay Nga, theo Interfax.

Đã có giao tranh xung quanh thành phố cảng Mariupol của Ukraine suốt đêm, Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền khu vực Donetsk, cho biết trên truyền hình hôm 28/2.

Ông không cho biết liệu các lực lượng Nga đã giành được hay bị mất bất kỳ địa điểm nào, cũng không cung cấp bất kỳ con số thương vong nào.

Ít nhất 102 thường dân ở Ukraine đã thiệt mạng kể từ hôm 24/2, với 304 người khác bị thương, nhưng con số thực tế được cho là "cao hơn đáng kể", người đứng đầu cơ quan nhân quyền LHQ Michelle Bachelet cho biết hôm 28/2.

Minh Đức (Theo Reuters, DW, Al Jazeera)