Tâm sự

Đam mê có liên quan đến thành công?

Có lẽ bạn đã được nghe câu nói này nhiều lần trong đời: “Hãy theo đuổi đam mê và làm công việc mình yêu thích”.

Thế nhưng, lời khuyên theo đuổi đam mê này khiến khá nhiều người thất bại trong cuộc sống, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Vì sao?

Trong một bộ phim Ấn Độ có tên là “Ba chàng ngốc” đã kể một câu chuyện thế này, ba anh chàng sinh viên trường Kỹ thuật kia đã cùng nhau chống lại kỷ luật hà khắc của thầy hiệu trưởng cũng như sự phản đối của gia đình để chọn lựa nghề nghiệp yêu thích. Cuối cùng, cả ba đều thành công trong sự nghiệp.

Thế nhưng, sự thật có phải lúc nào cũng như vậy? Trên thực tế có rất nhiều người đã thất bại khi theo đuổi đam mê của mình, họ nỗ lực, cố gắng và cũng bỏ lỡ không ít cơ hội tốt để theo đuổi đam mê của họ. Nhưng cuối cùng, những đam mê ấy lại chẳng thể nào nuôi sống được họ. Về sau, họ bị mắc kẹt trong những công việc "giật gấu vá vai".

Ảnh minh họa.

Chúng ta thường đọc, được nghe những câu chuyện về những nhân vật thành công khi quyết tâm theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, ta không biết rằng, vinh quang mà hôm nay họ đạt được, thứ mà chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Bạn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực hết sức theo đuổi đam mê là thành công sẽ theo đuổi bạn sao? Không! Những người thất bại họ không hề lười biếng, thậm chí họ còn cố gắng hơn người khác rất nhiều lần, chưa kể có nhiều người cực kỳ giỏi giang nhưng họ vẫn chẳng thể chạm vào thành công trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Điều này chẳng có gì lạ cả bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể không giỏi cái mà chúng ta đam mê.

Người trẻ, nhất là sinh viên, khi ngồi trên ghế nhà trường thường được dạy rằng phải có đam mê, phải theo đuổi đam mê thì thành công mới đuổi theo chúng ta được. Nhiều bạn mất cả quãng đời sinh viên để tìm xem đam mê của mình là gì, dẫn đến hệ luỵ "nhảy trường", học trường này thấy không ưng bèn nhảy qua trường khác. Việc này cực kỳ tốn thời gian. Chưa nói đến việc có rất nhiều người nhầm lẫn giữa “đam mê” và “sở thích cá nhân”, điều này lại càng dễ làm chúng ta chạy theo những thứ mà đôi lúc phải nhận lấy thất bại cay đắng.

Đam mê đồng nghĩa với rủi ro, cố thủ với một đam mê bất biến có thể là điều nguy hiểm. Nếu ta khăng khăng với một niềm đam mê định sẵn, ta có thể đang bỏ qua những cơ hội khác, những môi trường khác, những kiến thức khác, để làm giàu và phát triển cho bản thân. Thay vì theo đuổi những đam mê mà mình không có thiên hướng và khả năng, hãy tập trung đầu tư thời gian vào những thứ mình làm tốt lên.

Kim Ngân