Sự kiện

Đảm bảo công tác phòng dịch tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Long được ban tổ chức đặc biệt chú trọng và đảm bảo an toàn.

Ngày 7/1, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cho biết, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V diễn ra từ ngày 7-10/1, tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V năm 2022 này do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức và chỉ đạo thực hiện.

Festival cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo, từng bước hướng đến sản xuất lúa hữu cơ, lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng, đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nông dân tại ĐBSCL thu hoạch vụ lúa.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V năm 2022 quy tụ 360 gian hàng tham dự.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trước khai mạc và bế mạc, ban tổ chức tổ test nhanh từng người. Đối với các doanh nghiệp đồng hành trưng bài sản phẩm phải có giấy chứng nhận SARS-CoV-2 âm tính đối với những người tham gia và sau 2 ngày tiếp tục test nhanh kiểm tra. Riêng khách hàng, ban tổ chức có bố trí buồng khử khuẩn trước khi vào tham quan.

Festival gồm các hoạt động như: Hội chợ triển lãm các sản phẩm của hội nông dân, doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh.

Cùng với đó là các hội thảo, hội thi như: Hội thảo “Sản phẩm OCOP & Phát triển ngành hàng Lúa gạo: Động lực quan trọng để phát triển nông thôn mới” và các hội thi “Gạo ngon thương hiệu Việt”, “Món ngon chế biến từ gạo - nếp Việt Nam”.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V năm 2022 diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 10/1.

Festival lúa gạo Việt Nam lần này còn là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu rộng rãi sản phẩm của mình, tìm kiếm đối tác, phát triển ngành công nghiệp chế biến ở địa phương và khu vực ĐBSCL.

“Qua hội thi từ các sản phẩm lúa gạo để chứng minh giá trị từ “hạt ngọc trời”, ban tổ chức sẽ đánh giá được giống lúa, gạo ngon, từ đó làm cơ sở xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu phục vụ du lịch, tiêu dùng, vui chơi giải trí. Đồng thời, qua hội thảo giúp nông dân chọn được phân bón phù hợp. Bên cạnh đó, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V năm 2022 cũng làm cơ sở tổ chức thi thế giới”, ông Phương nói.

Thanh Lâm