Tiếng nói công dân

Đắk Nông: Đột nhập “công trường” khai thác đá trái phép trên đất rẫy

Khu vực khai thác đá nằm cạnh tuyến đường liên thôn, có lượng phương tiện lưu thông đông đúc, nhưng hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra rầm rộ như chốn không người.

Mục sở thị “công trường” khai thác đá trên đất rẫy

Những ngày qua, PV Người Đưa Tin liên tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Từ nguồn tin báo nói trên, PV có mặt tại thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh để ghi nhận, làm rõ những thông tin mà người dân phản ánh.

Nhiều tảng đá “khủng” được đào lộ ra khỏi mặt đất.

Có mặt tại địa bàn xã Đức Mạnh, PV di chuyển từ Quốc lộ 14 vào thôn Đức Bình được khoảng 5km, ghi nhận một điểm khai thác đá diễn ra trên khu đất rẫy ngay bên cạnh tuyến đường liên thôn từ thôn Đức Bình đi làng Dao (thuộc xã Đức Mạnh).

Đáng nói, mỗi ngày lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này rất đông đúc. Thế nhưng, hoạt động khai thác đá diễn ra rầm rộ như chốn không người.

Hiện trường điểm khai thác đá tại thôn Đức Bình.

Vào thời điểm PV ghi nhận, tại khu vực khai thác đá có 3 xe máy múc. Trong đó, có một máy múc liên tục đào bới sâu vào lòng đất để tìm những cây đá nằm len lỏi trong đất.

Cũng tại đây, vô số phiến đá dài khoảng 2-3m nằm ngổn ngang khắp nơi. Để thuận lợi cho việc khai thác, vận chuyển đá, các phương tiện đã ủi một con đường dẫn từ trục đường giao thông liên thôn đi vào bãi đá.

Những phiến đá được đưa ra khỏi lòng đất.

Người dân địa phương cho biết, điểm khai thác đá nói trên diễn ra khoảng gần 1 tháng nay. Các phương tiện máy móc tổ chức đào bới để khai thác đá không kể ngày đêm.

Đáng nói, hoạt động khai thác đá diễn ra trong một thời gian dài nhưng không hề bị lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương đến kiểm tra, xử lý.

Điều này khiến người dân không khỏi hoài nghi và đặt ra câu hỏi,  có hay không việc chính quyền, cơ quan chức năng làm ngơ để cho điểm khai thác đá trái phép này hoạt động công khai?

Đá sau khi khai thác được tập kết lại một điểm.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng vào kiểm tra

Từ những kết quả ghi nhận thực tế nói trên, PV nỗ lực liên lạc với lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý việc khai thác đá nói trên. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, PV không nhận được phản hồi từ lãnh đạo xã.

Cận cảnh bãi đá đã được khai thác.

Trong lúc PV đang nỗ lực liên hệ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, bất ngờ có một người đàn ông đi xe ô tô BKS: 48A-097.32 xuất hiện. Sau khi đậu xe trước đầu xe của PV, người đàn ông này xuống xe và tự giới thiệu tên H..

Người này liên tục đề nghị PV xuống xe để gặp và nói chuyện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong quá trình tác nghiệp tại khu vực khai thác đá, PV đã từ chối lời đề nghị này.. Thế nhưng, ông H. vẫn tiếp tục bám theo.

Một phần đồi bị đào bới nham nhở, biến dạng.

Cũng từ đó, nhất cử nhất động của PV đều bị người này theo sát. Trước tình hình này, PV đã liên hệ với Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông để phản ánh về bãi đá trái phép nói trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo của PV, Đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ lập tức chỉ đạo lực lượng công an vào hiện trường để kiểm tra.

Ước tính, có khoảng hàng trăm khối đá đã được khai thác.

Ngay lúc này, một người đàn ông khác từ trong bãi đá đi tới, ra tín hiệu cho tài xế xe múc dừng đào bới đất và di chuyển ra khỏi khu vực khai thác đá.

Trong quá trình ì ạch ra khỏi khu vực khai thác đá, chiếc máy múc không quên “quắp” theo một phiến đá nằm ngay bên đường.

Không lâu sau đó, một chiếc xe tải chuyên dụng được “điều” đến, tìm cách đưa chiếc máy múc ra khỏi khu vực khai thác đá nhằm tẩu tán phương tiện khai thác.

Theo người dân, điểm khai thác đá tại thôn Đức Bình đã diễn ra trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, khi chiếc máy múc chưa kịp đưa đi thì lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Đắk Mil đã có mặt ngăn chặn lại nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Điều đáng nói, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường khai thác đá thì các máy múc còn lại tại đây đã “bốc hơi”. Theo quan sát của PV, hiện trường khai thác đá lúc này chỉ còn lại những can dầu, máy khoan đá.

Điểm khai thác đá trái phép nằm bên cạnh tuyến đường liên thôn.

Tại đây, ước tính có khoảng hàng trăm khối đá được khai thác và tập kết lại chồng chất lên nhau.

Đi khắp các ngõ ngách tại điểm khai thác đá, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng khiến một phần đồi bị đào khoét nham nhở, biến dạng. Trong đó, nhiều vị trí bị múc sâu hoắm xuống lòng đất.

Những phiến đá dài khoảng 2-3 tại hiện trường khai thác đá.

Để nắm thông tin về kết quả kiểm tra hiện trường khai thác đá nói trên, trong ngày 30 và 31/12, PV đã liên hệ với các lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh, UBND huyện Đắk Mil qua điện thoại nhưng các vị này không nghe máy.

Còn Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ kiểm tra lại và cung cấp thông tin cho báo chí sau Tết Dương lịch 2023.

Đá sau khi được khai thác nằm lăn lóc khắp nơi.

Đến sáng ngày 4/1, bà Ngô Thị Hương – Bí thư Đảng ủy xã Đức Mạnh thông tin với PV, sau khi nhận được tin báo của PV, lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Mạnh đã chỉ đạo, giao cho UBND xã phối hợp với Công an huyện Đắk Mil tiến hành kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ xử lý điểm khai thác đá nói trên.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Mạnh khẳng định, điểm khai thác đá mà PV phản ánh là trái phép, trên rẫy cao su. “Hiện nay, trên địa bàn xã Đức Mạnh không có điểm khai thác đá nào được cấp phép”, bà Hương nói.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện máy múc tại điểm khai thác đá đã “bốc hơi”.

Cũng theo bà Hương, thời gian qua, Đảng ủy xã Đức Mạnh đã chỉ đạo quyết liệt về việc xử lý tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn, trong đó có thôn Đức Bình. Quá trình xử lý việc khai thác đá trái phép không có trở ngại, áp lực gì từ bên ngoài.

Những can dầu tại khu vực khai thác đá.

Một chiếc máy khoan đá tại hiện trường.

Trong lúc rời khỏi điểm khai thác đá, chiếc máy múc không quên "quắp" theo một phiến đá.

Toàn cảnh điểm khai thác đá.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Khánh Ngọc