Dân sinh

Đắk Lắk: Tự ý chạm vào vòi voi, du khách bị voi quật ngã

Trong lúc đi du lịch tại tỉnh Đắk Lắk, hai du khách đã tự ý dùng tay sờ vào vòi, mông của con voi nên bị quật ngã ra đường.

Chiều 5/11, một lãnh đạo UBND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh hình ảnh clip du khách bị voi quật ngã khi đi du lịch tại địa phương.

Đồng thời, trao đổi, định hướng để chủ voi quản lý con voi của mình tốt hơn và có biển cảnh báo để du khách hạn chế tiếp xúc gần với voi. “Qua trao đổi, nài voi cho biết, đã có biển cảnh báo rồi nhưng du khách vẫn tự ý đến gần, sờ vào người voi” – lãnh đạo UBND huyện Lắk cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải 2 clip ngắn ghi lại cảnh du khách bị voi đá, quật bằng vòi. Theo đó, một clip chia sẻ hình ảnh một cô gái sờ vào vùng mông của con voi, khi con voi này đang chở khách. Ngay lập tức, con voi đã đá vào người khiến cô gái này té ngã ra đường.

Nam du khách tự ý sờ vào vòi của con voi khi đang đi du lịch. 

Một clip khác ghi lại hình ảnh một nam du khách đang quay clip giới thiệu “voi có thể sờ được nha mọi người”. Vừa nói người này sờ vào vòi voi và lập tức bị voi dùng vòi quật ngã lộn một vòng.

Theo tìm hiểu, các du khách bị voi đá, quật bằng vòi nói trên khi đang đi du lịch tại địa bàn thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk).

Anh Y.V.E. (một chủ voi tại huyện Lắk) cho biết, con voi trong đoạn clip thuộc sở hữu của người thân trong dòng họ của anh, đó là voi cái N.T. (45 tuổi).

Cũng theo thông tin từ anh Y.V.E., cả 2 du khách đều đến từ tỉnh Lâm Đồng. Dù nài voi (người điều khiển voi) đã nhắc nhở khách không đến gần voi nhưng khách vẫn đùa dỡn, chọc voi dẫn đến việc bị voi quật ngã.

“Rất may, cả 2 du khách đều không bị thương tích, ngược lại họ lại thấy vui và đăng tải clip lên mạng xã hội. Sợ việc đăng clip ảnh hưởng đến du lịch của địa phương, tôi đã nhờ họ gỡ xuống nhưng đến nay clip vẫn lan truyền nhanh chóng”, anh Y.V.E. nói.

Anh Y.V.E. thông tin thêm, voi cái N.T. bình thường rất hiền lành, chưa bao giờ quật ngã ai nhưng do bị chọc nên giật mình và có phản xạ tự nhiên.

Toàn tỉnh Đắk Lắk còn 36 con voi nhà (trong đó, huyện Lắk 16 con và huyện Buôn Đôn 20 con).

Vào tháng 11/2022, Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) đã tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk 2 triệu USD thực hiện "Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi" trong vòng 5 năm. Phía AAF đã triển khai mô hình thân thiện với voi tại huyện Buôn Đôn và đang chuẩn bị các bước để triển khai tại địa bàn huyện Lắk.

Khánh Ngọc