Sự kiện

Đắk Lắk: Thêm một chùm ca bệnh 7 người mắc Covid-19 trong cộng đồng

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 chùm ca bệnh 7 người mắc Covid-19 tại Tp. Buôn Ma Thuột.

Chiều 17/8, tin từ sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, Tp. Buôn Ma Thuột ghi nhận chùm ca bệnh 7 trường hợp trong cộng đồng nhiễm Covid-19. Cụ thể, bệnh nhân T.Q.S, sinh năm 1968, trú tại 174 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 16/8, ông S. cảm thấy mệt nên đến bệnh viện Đa khoa Tp. Buôn Ma Thuột khám. Tại đây, ông S. được test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR sau đó khẳng định, ông S. dương tính.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, từ 1/8 đến 15/8, ông S. đi đến nhiều địa điểm. Ngay sau đó, ngành y tế lập tức phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một số địa điểm mà trường hợp này lui tới.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến chùm ca bệnh trong cộng đồng tại Tp. Buôn Ma Thuột. (Ảnh: CDC).

Đồng thời, lấy mẫu test nhanh cho những người liên quan, phát hiện thêm 6 trường hợp tại phường Thành Nhất dương tính với SARS-CoV-2 gồm: N.T.H, sinh năm 1968; N.T.V, sinh năm 1998; H.V.Đ, sinh năm 1997; T.V.H, sinh năm 1992; T.H.M.Q, sinh năm 2007; T.T.T.T, sinh năm 1990, cùng trú tại phường Thành Nhất.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR sau đó khẳng định, cả 6 trường hợp nói trên đều dương tính với SARS-CoV-2 và có liên quan đến bệnh nhân T.Q.S.

Bà Lê Thị Loan, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết, sau khi nắm được thông tin về trường hợp dương tính, phường huy động lực lượng khoảng 50 người để thực hiện truy vết.

Sau khi phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan, địa phương phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, vận động bà con chấp hành quy định về phòng chống dịch.

Mặt khác, địa phương cũng phân công lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa để đảm bảo công tác rà soát, phòng chống dịch tại khu dân cư.

Không riêng gì Tp. Buôn Ma Thuột, tại huyện Krông Búk cũng ghi nhận 2 trường hợp chưa rõ nguồn lây gồm: Y.S.N, sinh năm 1973; Y.B.M, sinh năm 1945, cùng trú tại buôn Ea Nho, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk. Hiện, cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ của 2 bệnh nhân này.

Huyện Krông Bông ghi nhận 4 trường hợp. Trong đó, 3 bệnh nhân gồm: Y.H.Ê, sinh năm 1975; H.P.K, sinh năm 1991; Y.H.K, sinh năm 2008, cùng trú tại buôn Cư Mil, xã Ea Trul, huyện Krông Bông. Cả 3 bệnh nhân này được ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân BN 141.566, trú cùng buôn.

Bệnh nhân Y.C.B, sinh năm 1999, trú tại buôn Cư Păm, xã Dang Kang, huyện Krông Bông; ghi nhận trong khu cách ly tập trung; có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương.

Toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 544 trường hợp dương với SARS-CoV-2.

Huyện Cư Mgar ghi nhận 2 trường hợp gồm: Bệnh nhân H.Y.N, sinh năm 2000, trú tại buôn Sut Mđrang, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar; ghi nhận trong khu cách ly tập trung; có yếu tố dịch tễ về từ tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân S.T.P.N, sinh năm 2004, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea M’Đroh, huyện Cư Mgar; ghi nhận trong khu cách ly tập trung, liên quan đến 3 bệnh nhân H.T.L.A, H.T.L.C và H.T.L, trú cùng thôn.

Huyện Krông Pắk ghi nhận 1 trường hợp là bệnh nhân H.L.M. sinh năm 1995, trú tại buôn Kniêr, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk. Đây là trường hợp được ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai và tiếp xúc với bệnh nhân BN 182.824, trú tại xã Tân Tiến.

Ngoài ra, thị xã Buôn Hồ cũng ghi nhận 1 trường hợp là bệnh nhân N.P.L, sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Lập 1, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ; ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có liên quan đến bệnh nhân P.V.L, sinh năm 1989, trú tại Tp. Hồ Chí Minh.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 544 trường hợp dương với SARS-CoV-2. Trong đó, 99 trường hợp đã khỏi bệnh, xuất viện và 2 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc