Sự kiện

Đắk Lắk: Thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có hai người nước ngoài

Lực lượng chức năng Đắk Lắk đang nỗ lực khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với hai người nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 10/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 9 trường hợp. Cụ thể, bệnh nhân L.Q.Đ., sinh năm  1986, trú tại tỉnh Bạc Liêu, được ghi nhận qua sàng lọc tại bệnh viện Nhi Đức Tâm, Tp.Buôn Ma Thuột và có yếu tố dịch tễ về từ Tp.Hồ Chí Minh. Hai bệnh nhân N.T.B.L., sinh năm 1968, trú tại phường Tân Lợi và N.T.H., sinh năm 1964, trú tại phường Tân Thành, Tp.Buôn Ma Thuột, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.D.P., sinh năm 1972, trú tại 68 Trần Huy Liệu, phường Tân Thành, Tp.Buôn Ma Thuột.

Sáu bệnh nhân còn lại của Tp.Buôn Ma Thuột được ghi nhận trong khu cách ly tập trung gồm: H.N.Ê., sinh năm 1995; Y.P.Ê., sinh năm 2006; H.N.Ê., sinh năm 1992; Y.D.Ê., sinh năm 2013; Y.S.Ê., sinh năm 2016 và Y.B.Ê., sinh năm 1947. Các bệnh nhân này cùng trú tại thôn 7, xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh cùng thôn.

Huyện Ea H’leo ghi nhận 8 trường hợp. Trong đó, 2 bệnh nhân ghi nhận trong cộng đồng gồm: M.R.Y.A., sinh năm 1993 và R.T.E., sinh năm 1983, quốc tịch Costa Rica, trú tại 403 Giải Phóng, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, có yếu tố dịch tễ nhập cảnh từ Costa Rica. Hiện ngành chức năng đang nỗ lực khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với 2 người nước ngoài này.

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân còn lại của huyện Ea H’leo ghi nhận trong khu cách ly tập trung gồm: H.Đ.H., sinh năm 1993, trú tại thôn 1, xã Đliê Yang; P.V.V., sinh năm 1997; T.T.K.L., sinh năm 1993; L.Đ.T., sinh năm 1976; H.D.N.K., sinh năm 2014 và H.K.K., sinh năm 1969, cùng trú tại xã Ea Nam. Các bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kdruh, xã Ea Nam.

Huyện Cư Mgar ghi nhận 4 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: Bệnh nhân H.T.N.U., sinh năm 2019, trú tại tổ dân phố 3A, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 tại huyện Cư Mgar. Ba bệnh nhân C.T.H., sinh năm 1968; Đ.V.C., sinh năm 1972 và L.M.V., sinh năm 2020, trú tại thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại xã Quảng Tiến.

Huyện Krông Pắk ghi nhận 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: L.Q.V., sinh năm 1995; L.T.T.H., sinh năm 2010 và N.T.H.T., sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại thôn 7, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk.

Huyện Krông Búk ghi nhận 2 trường hợp là Y.N.K.Đ.K., sinh năm 2008 và H.U.M., sinh năm 1993, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Ktơng Drun và buôn Drao, xã Cư Né.

Cũng trong ngày 10/9, tỉnh Đắk Lắk có 20 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện, đưa về nơi cư trú để tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.379 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 452 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 11 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc