Sự kiện

Đắk Lắk ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 1.397 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 465 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 11 trường hợp tử vong. 

18 ca dương tính trong khu cách ly tập trung

Tối 11/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 4 trường hợp gồm: Y.H., sinh năm 1969; Y.M., sinh năm 2017; H.N.R., sinh năm 2018, trú tại thôn 7, xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có liên quan đến chùm ca bệnh cùng thôn. Bệnh nhân Đ.V.H., sinh năm 1985, trú tại 43 Y Khu, phường Tân Lập, Tp.Buôn Ma Thuột, ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân BN 348.304.

Huyện Krông Búk ghi nhận 4 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: Y.J.U.K., sinh năm 2012; H.M.K., sinh năm 2019; Y.C.N., sinh năm 2018 và H.L.N., sinh năm 2003, trú tại buôn Ktơng Drun và buôn Drao, xã Cư Né, huyện Krông Búk. Các bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Drao.

Huyện Ea H’leo ghi nhận 3 trường hợp gồm: V.T.H., sinh năm 1973; L.T.T.N., sinh năm 1991 và H.S.N.K., sinh năm 1994, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Druh, xã Ea Nam.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Cư Mgar ghi nhận 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: N.Đ.K., sinh năm 2014; V.H.S., sinh năm 1984 và P.T.M.L., sinh năm 2004, trú xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến.

Thị xã Buôn Hồ ghi nhận 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: H.Y.M., sinh năm 1995; H.J.M., sinh năm 1997 và H.D.M., sinh năm 2019, trú tại buôn Krum B, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao.

Huyện Cư Kuin cũng ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung là H.N.K., sinh năm 1995, trú tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Pu Huê.

Cũng trong ngày 11/9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 13 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện, đưa về nơi cư trú để thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 1.397 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 465 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 11 trường hợp tử vong. 

Nhiều địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch

Sáng 11/9, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo nội dung công văn, qua thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp tại các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh nhận thấy có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các "vùng xanh" được giữ vững và mở rộng. Bên cạnh đó, liên tục trong nhiều ngày không xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng, đa phần chỉ phát sinh trong khu cách ly tập trung do có yếu tố tiếp xúc gần với F0. Đồng thời, người dân đồng tình, ủng hộ và chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Để tiếp tục khống chế dịch bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Krông Búk và huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ 18h ngày 11/9, Đắk Lắk nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch tại nhiều địa phương.

Áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, siết chặt hơn một số nội dung (Chỉ thị 15+) đối với Tp.Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Ea H'leo và huyện Krông Pắk. Trong đó, tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 tại địa bàn các xã: Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột; xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ; xã Ea Nam và xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo.

Mặt khác, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện: Krông Bông, M’Drắk, Lắk, Krông Ana, Ea Súp, Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Năng và Cư Kuin.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào quy định các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hoá nội dung tại địa phương mình, bắt đầu triển khai từ 18h ngày 11/9 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không nên tập trung đông người, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo phòng chống dịch, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh và chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Khánh Ngọc