Sự kiện

Đắk Lắk: Thêm 7 ca dương tính, 1 ca tử vong vì Covid-19

Trong 7 ca dương tính với Covid-19 mới ở Đắk Lắk có 6 ca trong khu cách ly tập trung và 1 ca ngoài cộng đồng.

Thêm 7 ca dương tính, 14 bệnh nhân được xuất viện

Chiều 16/8, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, huyện Krông Pắk ghi nhận 4 trường hợp, thị xã Buôn Hồ 2 trường hợp và huyện Cư M’gar 1 trường hợp.

Cụ thể, bệnh nhân H.M.Ê, sinh năm 1993, trú tại buôn Mấp B, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar. Đây là trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân T.T.H.P, sinh năm 1989, trú tại thôn Quảng Tân, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk. Đây là trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn.

Hai bệnh nhân gồm: P.V.S, sinh năm 1980 và P.T.M.D, sinh năm 2009, cùng trú tại thôn Bình Hòa 4B, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ. Hai bệnh nhân này ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân P.N.T, sinh năm 1989, trú cùng thôn.

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân H.Đ.B, sinh năm 1991, trú tại buôn Knier, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk. Đây là trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân Y.G.N, sinh năm 1992, trú cùng buôn.

Bệnh nhân H.B.N, sinh năm 1999, trú tại buôn Kniêr, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk. Đây là trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân H.T.B, sinh năm 1992, trú tại buôn Kplang, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk. Đây là trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân Y.T.B, sinh năm 1991, trú cùng buôn.

Cũng trong ngày 16/8, tỉnh Đắk Lắk có 14 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện gồm: T.M.M, sinh năm 2013; N.H.M, sinh năm 2019, cùng trú tại buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông; H.H.Ê, sinh năm 1997, trú tại buôn Kang, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắk; B.T.T, sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Cư Huê, huyện Ea Kar;

T.T.Y.T, sinh năm 2008; Q.Y.T, sinh năm 2008, cùng trú tại thôn 3, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo; H.T.Q.S, sinh năm 1988, trú tại thôn 3, xã Cư Êbur, Tp. Buôn Ma Thuột; C.T.T, sinh năm 1984, trú tại thôn 4, xã Ea Bung, huyện Ea Súp; H.Q.K, sinh năm 2018;

H.T.B.Q, sinh năm 2014, cùng trú tại 27/16 Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột; P.T.X.D, sinh năm 1970; N.T.H, sinh năm 1970, cùng trú tại 142 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột; N.H.D.M, sinh năm 2016, trú tại thôn 3, xã Cư Êbur, Tp. Buôn Ma Thuột và H.N.T, sinh năm 1987, trú tại 27/16 Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột.

Tất cả 14 bệnh nhân nói trên, sau một thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân hiện tại: khỏe, không sốt, không ho, ăn ngủ bình thường nên ngày 16/8 được xuất viện, đưa về tận nơi cư trú và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong sau 17 ngày điều trị

Tại tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong là H.K.N.B, sinh năm 1953, trú tại 83 Ama Jhao, phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân có yếu tố liên quan đến bệnh nhân BN 123.611.

Theo thông tin từ sở Y tế, bệnh nhân B. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR vào ngày 28/7 với chẩn đoán suy hô hấp/viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2/tăng huyết áp/béo phì.

Bệnh nhân nhập viện điều trị vào ngày 28/7 tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk, có tiền sử tăng huyết áp 3 năm điều trị liên tục.

Sau 17 ngày theo dõi, điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục nhưng do tình trạng bệnh nặng, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa, bệnh nhân B. tử vong vào lúc 22h ngày 15/8.

Ngay sau đó, bệnh viện Lao và bệnh Phổi đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý thi hài người bệnh theo quy định.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 527 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 99 trường hợp đã khỏi bệnh, xuất viện và 2 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc