An ninh - Hình sự

Đắk Lắk tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ 177 vụ vi phạm pháp luật về ma tuý.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông tin về kết quả đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ 177 vụ 273 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma tuý (nhiều hơn 8 vụ, 15 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); thu giữ 745,141 gram hêrôin; 888,627gram ma túy tổng hợp; 24,76kg cần sa khô; 2,1907gram thuốc phiện cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cấp tỉnh và cấp huyện đã khởi tố điều tra đối với 152 vụ, 208 bị can; xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 vụ, 29 đối tượng. Hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ đối với 21 vụ, 36 đối tượng.

Đáng chú ý, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, bắt giữ một số vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng Giàng A Vư bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh hêrôin. 

Cụ thể, ngày 20/12/2022, tại xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Vư (trú tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh hêrôin (tổng khối lượng 700 gram).

Tiếp đó, ngày 6/1/2023, tại xã Cư Êbur (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 150 gram ma túy tổng hợp dạng viên nén. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, triệt xóa 5 vụ, 5 đối tượng trồng trái phép cây cần sa.

Cũng theo báo cáo, tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh tuy có giảm với đầu năm 2022 nhưng vẫn còn nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Theo thống kê, tính đến ngày 14/6/2023, toàn tỉnh Đắk Lắk có 376 người sử dụng trái phép chất ma túy, 279 người quản lý sau cai nghiện và 808 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó số người nghiện đang ở ngoài xã hội chiếm 34,4%). Đa phần người người và người sử dụng trái phép chất ma túy là nam giới (chiếm khoảng 96,66%), trong đó, số người sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến.

Để nâng cao nhận thức của người dân đối với tác hại của các chất ma túy, chất hướng thần, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, đã chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng Công an tỉnh đã lập 231 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy (tăng 170 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022). Đồng thời, đưa 153 người nghiện ma túy vào cơ sở điều trị cai nghiên bắt buộc (tăng 76 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022). Mặt khác, tham mưu UBND cấp xã ra quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với 154 trường hợp, góp phần “giảm cầu”, tiến tới xóa bỏ tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích nêu trên của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã góp phần vào thắng lợi chung của Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.

Khánh Ngọc