Sự kiện

Đắk Lắk: Số ca dương tính với Covid-19 tiếp tục tăng vọt tại ổ dịch lớn nhất

Tỉnh Đắk Lắk vừa nghi nhận thêm 53 trường hợp mắc Covid-19, trong đó ổ dịch lớn nhất có 30 ca.

Chiều 27/8, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 53 trường hợp dương tính với Covid-19.

Trong đó, riêng huyện Krông Búk ghi nhận 30 trường hợp. Cụ thể, tại buôn Ea Nho, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk ghi nhận 5 bệnh nhân gồm: Y.M.M, sinh năm 1948; Y.Đ.N, sinh năm 1999; Y.P.N, sinh năm 1993; Y.T.M, sinh năm 1954; Y.P.H, sinh năm 2006, được ghi nhận trong khu vực phong tỏa và có liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Ea Nho. Bệnh nhân N.V.T, sinh năm 2008, trú tại thôn 6, xã Cư Né, huyện Krông Búk, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính.

Tại huyện Krông Búk, còn ghi nhận 25 ca trú tại buôn Drao, xã Cư Né, được ghi nhận trong khu vực phong tỏa và có liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun, xã Cư Né.

Như vậy, huyện Krông Búk đã ghi nhận tổng công 188 trường hợp mắc Covid-19. Đây cũng là địa phương ghi nhận tổng số ca lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Huyện Krông Búk tiếp tục ghi nhận thêm 30 trường hợp mắc Covid-19.

Tại huyện Ea H’leo ghi nhận 11 trường hợp gồm: Y.K.K, sinh năm 2004; H.N.K, sinh năm 2004; Y.T.K, sinh năm 1973; H.B.M, sinh năm 1960; H.J.M, sinh năm 1985; Y.C.N, sinh năm 1975; Y.H.K, sinh năm 1984; H.D.K, sinh năm 1984; Y.L.N, sinh năm 1985; H.N.M, sinh năm 1996; H.S.N, sinh năm 1988. Các bệnh nhân này đều trú tại buôn Druh, xã Ea Nam, Huyện Ea H’leo, được ghi nhận trong khu vực phong tỏa và có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Druh.

Tại huyện Cư Mgar ghi nhận 4 trường hợp chưa rõ nguồn lây gồm: D.T.M.H, sinh năm 1987; T.T.T, sinh năm 1983; T.T.K, sinh năm 2013; T.T.T.N, sinh năm 2015. Các bệnh nhân này cùng trú tại thôn 8, thị trấn Ea Pốk, và được ghi nhận trong cộng đồng.

Tại huyện Krông Pắk ghi nhận 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: C.X.T, sinh năm 1946; N.T.N, sinh năm 1962; L.T.T.T, sinh năm 2006, cùng trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk. Các bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính cùng huyện.

Tại Tp. Buôn Ma Thuột ghi nhận 2 trường hợp gồm: N.V.Đ, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ về từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bệnh nhân T.T.T, sinh năm 1990, trú tại phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột được ghi nhận thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế, hiện chưa rõ nguồn lây.

Tại thị xã Buôn Hồ ghi nhận 2 trường hợp gồm: Y.B.K, sinh năm 1940 và H.B.N, sinh năm 1968, cùng trú tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, được ghi nhận trong khu phong tỏa và có liên quan đến chùm ca bệnh tại xã Cư Bao.

Tại huyên Ea Kar ghi nhận 1 trường hợp là H.T.D, sinh năm 2003, trú tại buôn Ea Puk, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong ngày 27/8, tỉnh Đắk Lắk có thêm 16 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 947 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, có 268 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 5 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc