Dân sinh

Đắk Lắk: Nỗ lực phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em

Trước những nỗi đau do tai nạn đuối nước gây ra, nhiều cá nhân, đơn vị, ngành chức năng tại tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực.

Nỗi đau ám ảnh

Theo thống kê của các ngành chức năng, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước khiến 21 nạn nhân tử vong. Trong đó, có 6 vụ đuối nước tập thể và 5 vụ đuối nước lẻ.

Tai nạn đuối nước đã trở thành nỗ ám ảnh của toàn xã hội. Đáng nói, các nạn nhân của những vụ đuối nước nói trên hầu hết là trẻ em, học sinh. Hậu quả của các vụ tai nạn đuối nước không chỉ lấy đi mạng sống của nhiều đứa trẻ mà còn để lại nỗi đau, sự mất mát quá lớn cho người thân, gia đình các nạn nhân.

Hình ảnh tại một vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Lo ngại hơn, tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa, mực nước trên các ao, hồ, sông, suối ngày một dâng cao. Mặt khác, do đặc thù sản xuất nông nghiệp nên trong các rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân có những khu vực chứa nước tưới nhưng không có hệ thống rào chắn, biển báo, biển cấm để phòng nguy hiểm cho mọi người, nhất là trẻ em.

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm trẻ em bắt đầu kỳ nghỉ hè nên nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tăng cao.

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước, ngày 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động cao điểm triển khai kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2022.

Lớp học bơi miễn phí do Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu tổ chức.

Mục đích của kế hoạch nói trên nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ huynh và học sinh trong toàn ngành về phòng, chống tai nạn thương tích do đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong việc quan tâm, bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. 

Mặt khác, qua đó huy động tất cả sự đóng góp của cộng đồng, xã hội nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước trẻ em, học sinh. 

Mang bể bơi di động đến vùng sâu

Không đứng ngoài cuộc trước những hậu quả đau lòng do tai nạn đuối nước gây ra, thời gian qua Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu do thầy giáo Mai Văn Chuyền (giáo viên Trường THCS Ngô Mây, xã Ea Mdroh, huyện Cư Mgar) làm chủ nhiệm đã tổ chức bể bơi di động nhằm dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar.

Thầy Chuyền cho hay: “Qua theo dõi, nắm thông tin, bản thân tôi không khỏi đau lòng trước nỗi đau do tai nạn đuối nước gây ra. Không ít vụ đuối nước đã cướp đi mạng sống của nhiều cháu nhỏ trong cùng một gia đình”.

Theo thầy Chuyền, hiện nay, kỹ năng phòng chống đuối nước của trẻ em, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn rất hạn chế. Các em không có điều kiện tiếp xúc với các bể bơi. Không chỉ vậy, tại địa phương có nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước như: Suối, ao, hồ người dân đào để trữ nước tưới cà phê. Nếu trẻ không có kiến thức về phòng chống đuối nước và kỹ năng bơi lội thì sẽ dễ xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Mới chỉ học được 4 buổi nhưng nhiều trẻ đã tự tin bơi lội trong hồ bơi di động.

“Với mong muốn hỗ trợ các em có thể tiếp cận được các kỹ năng bơi lội và có điểm vui chơi lành mạnh trong dịp hè, từ năm 2021 Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu đã kết nối với các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để tổ chức bể bơi di động. Từ đó, di động bể bơi này đến các thôn, buôn, các vùng khó khăn để trẻ em dễ dàng được học bơi miễn phí”, thầy Chuyền nói.

Ngay sau khi bể bơi di động đi vào hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và chính quyền địa phương. Không chỉ vậy, sau một năm lan tỏa, giáo viên tình nguyện tham gia dạy bơi cho trẻ em ngày càng đông hơn. Nhờ vậy, việc dạy bơi ngày càng chất lượng hơn.

“Sau một thời gian triển khai bể bơi di động, chúng tôi nhận thấy, nhu cầu của phụ huynh cho con em đi học bơi rất cao. Họ hiểu được tầm quan trọng của việc học bơi và trang bị kỹ năng cho con em mình. Tuy nhiên, do năng lực của lớp và số lượng bể bơi rất hạn chế nên trong mỗi đợt giảng dạy (từ 15-20 buổi), chúng tôi chỉ cố gắng duy trì từ 4-5 lớp, với số lượng từ 10-15 em/lớp và bố trí từ 2-3 thầy cô/buổi đứng lớp để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Năm 2022, chúng tôi đã triển khai được 4 buổi học. Nhìn chung, các em rất thích thú và biết được những kỹ năng thở dưới nước, nổi và đáp ứng được giáo án đề ra. Cuối mỗi đợt dạy bơi, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra để đánh giá tổng quan, kết quả của chương trình”, thầy Chuyền chia sẻ.

Thầy giáo Mai Văn Chuyền tận tình chỉ dạy các kỹ năng bơi cho trẻ.

Em Phan Thị Thảo Uyên, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Ngô Gia Tự, xã Quảng Hiệp cho hay, trước đây em rất sợ nước vì không biết bơi. Do đó, khi lớp bơi miễn phí khai giảng, em đã xin bố mẹ cho đi học. Đến nay, mới chỉ học 4 buổi nhưng em đã biết bơi, biết cách thở dưới nước để tránh bị ngợp.

Để tổ chức được bể bơi di động, theo thầy Chuyền, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền, phòng giáo dục là một vấn đề then chốt, quan trọng. Trong năm 2022, chính quyền địa phương xã Quảng Hiệp đã xây dựng kế hoạch phối hợp với trạm y tế tham gia tập huấn trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, hô hấp nhân tạo cho trẻ. Chương trình tập huấn này không chỉ hướng đến các em học sinh, trẻ mà còn hướng tới cả phụ huynh.

Dự kiến, ngoài việc dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh tại các thôn, buôn trên địa bàn xã Quảng Hiệp, trong thời gian tới, Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu sẽ đưa bể bơi di động tới các phương lân cận để dạy bơi cho trẻ em.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay, tai nạn đuối nước ở trẻ em đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhiều vụ tai nạn đuối nước ở trẻ xảy ra trong thời gian vừa qua gây nhiều thương tâm, đau xót đối với các gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích và đuối nước của học sinh, ngành giáo dục đã trang bị cơ sở vật chất về dạy và học bơi trong trường học. Đến nay, đã xây dựng được 58 bể bơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Khánh Ngọc