Sự kiện

Đắk Lắk: Một Chủ tịch xã tử vong bất thường trong tư thế treo cổ

Trong lúc nhà sư ra vườn bơm nước thì phát hiện vị Chủ tịch UBND xã tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng 6/11, ông Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng UBND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đỗ Văn S., Chủ tịch UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Ông S. được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ vào rạng sáng cùng ngày

Một Chủ tịch UBND xã chết bất thường trong tư thế treo cổ. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay, người dân vẫn thấy ông S. dậy đi tập thể dục, uống cà phê bình thường như mọi ngày. Tuy nhiên, đến khoảng 6h30, một nhà sư ở chùa gần nhà ông S. ra vườn bơm nước thì tá hỏa phát hiện ông này đang trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng.

Lúc này, nhà sư đã hô hoán cùng người dân chạy đến cắt dây đưa ông S. xuống sơ cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND xã Cư Bao cho biết: “Những ngày gần đây, ông S. vẫn đến cơ quan chỉ đạo một số công việc như mọi ngày không có dấu hiệu bất thường. Không hiểu nguyên nhân như thế nào mà ông ấy lại tìm đến cái chết”.