An ninh - Hình sự

Đắk Lắk: Khẩn trương làm rõ vụ khai thác trái pháp luật gỗ Pơ mu quý hiếm

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 cây gỗ Pơ mu quý hiếm bị khai thác trái pháp luật, với tổng khối lượng gỗ còn lại hiện trường là 7,851 m3.

Tối 1/3, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về tình hình khai thác gỗ Pơ mu trái pháp luật tại tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông (Công ty lâm nghiệp Krông Bông).

Theo báo cáo, từ ngày 22-24/02, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông chủ trì, phối hợp với UBND xã Yang Mao và Công ty lâm nghiệp Krông Bông tổ chức kiểm tra tại các lô 12, 16, 19, 21 khoảnh 3, tiểu khu 1219 thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông quản lý (xã Yang Mao, huyện Krông Bông).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 cây gỗ Pơ mu (nhóm IIa) quý hiếm bị khai thác trái pháp luật có đường kính gốc từ 45-90 cm. Trong đó, có 7 cây gỗ Pơ mu mới bị khai thác và 4 cây khô, ngã đổ, cũ. Một số cây phần thân cây đã lấy đi khỏi hiện trường chỉ còn lại cành, ngọn.

Hiện trường vụ khai thác gỗ Pơ mu.

Kết quả đo đếm sơ bộ cho thấy, tổng khối lượng gỗ còn lại hiện trường tại thời điểm kiểm tra là 7,851 m3. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được đối tượng khai thác gỗ trái pháp luật. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông đã thiết lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình khai thác gỗ trái pháp luật nói trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông tiếp tục kiểm tra, xác minh, mở rộng hiện trường rà soát toàn bộ khu vực xảy ra vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh, tổ chức các hoạt động khám nghiệm hiện trường, thiết lập và hoàn tất hồ sơ vụ vi phạm khai thác gỗ trái pháp luật để xử lý hoặc chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Một số cây gỗ phần thân cây đã lấy đi khỏi hiện trường.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông đã ban hành kế hoạch 02/KH-HKL ngày 25/2/2022 về việc khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ Pơ mu trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 1219. Theo đó, thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường gồm: VKSND huyện Krông Bông, Cơ quan CSĐT Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2, Công ty lâm nghiệp Krông Bông và UBND xã Yang Mao. Thời gian khám nghiệm hiện trường từ 28/2 đến ngày 2/3.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND huyện Krông Bông: Chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông kiểm tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường để thiết lập hồ sơ xử lý vụ khai thác gỗ Pơ mu xảy ra tại tiểu khu 1219 theo quy định pháp luật. Tiếp tục duy trì hoạt động của 2 chốt chặn liên ngành và đoàn kiểm tra liên ngành mở đợt cao điểm truy quét tại các khu vực trọng điểm về khai thác rừng trái pháp luật tại các tiểu khu 1213, 1219 thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông quản lý và các khu vực giáp ranh giữa huyện Krông Bông với các huyện M’Đrắk, Ea Kar.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Yang Tao có phương án phối hợp đồng bộ với lực lượng kiểm lâm và Công ty lâm nghiệp Krông Bông tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác gỗ trái pháp luật. Chỉ đạo các phòng ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt hoạt động phối hợp bảo vệ rừng...

Khánh Ngọc