Sự kiện

Đắk Lắk ghi nhận thêm 146 ca mắc Covid-19, có 35 ca cộng đồng

Toàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 146 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 35 ca cộng đồng tại nhiều địa phương.

Tối 30/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 146 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, có 23 trường hợp ghi nhận khi cách ly tại nhà gồm: 21 ca tại Tp.Buôn Ma Thuột và 2 ca tại huyện Krông Ana,

Có 47 trường hợp được ghi nhận tại khu cách ly tập trung gồm: Thị xã Buôn Hồ 23 ca, huyện Cư Mgar 11 ca, huyện Krông Búk 7 ca, Tp.Buôn Ma Thuột 3 ca, huyện Krông Ana 2 ca và huyện Lắk 1 ca.

Bên cạnh đó, có 41 trường hợp được ghi nhận tại khu phong tỏa gồm: huyện Krông Búk 17 ca, huyện Cư Kuin 15 ca, Tp.Buôn Ma Thuột 8 ca và thị xã Buôn Hồ 1 ca.

Toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 3.893 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng vừa ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Cụ thể, Tp.Buôn Ma Thuột 18 ca, trú tại các phường Tân Hòa, Ea Tam, Tân Lập, Tân Lợi, xã Hòa Thắng. Huyện Cư Kuin 9 ca, trú tại các xã Ea Tiêu, Ea Ktur. Huyện Cư Mgar 4 ca chưa rõ nguồn lây, trú tại buôn Kroa A, xã Ea Drơng. Huyện Ea Kar 2 ca chưa rõ nguồn lây, trú tại tổ dân phố 3A, thị trấn Ea Kar. Huyện Buôn Đôn 1 ca chưa rõ nguồn lây, trú tại buôn Ea Mthar 2, xã Ea Nuôl. Huyện Krông Pắk 1 ca chưa rõ nguồn lây, trú tại buôn Puôr, xã Hòa Đông.

Như vậy, tính đến chiều 30/10, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 3.893 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đang điều 1.714 trường hợp, 2.155 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và 24 trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 30/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bệnh viện Chợ rẫy, Tp.Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia sẻ, hướng dẫn và giải đáp các câu các hỏi của địa phương, đơn vị trong công tác chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, trong tuần vừa qua, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành khảo sát về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, đoàn nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đắk Lắk rất tốt, cặn kẽ.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đề xuất một số ý kiến để ứng phó trong tình hình dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Cụ thể, khi dịch bệnh diễn ra trên diện rộng, phải giảm thiểu tối đa tỉ lệ tử vong. Để làm được điều đó, đoàn đã kiến nghị tỉnh Đắk Lắk có phương án về nâng cao năng lực xét nghiệm.

Mặt khác, với lượng bệnh nhân tăng nhanh, tỉnh phải có tính toán nâng công suất điều trị của các bệnh viện dã chiến. Qua khảo sát, đoàn công tác của Bệnh viện chợ Rẫy đề nghị bệnh viện dã chiến nâng lên 4.000-5.000 giường. Ngoài ra, đoàn cũng có kiến nghị Bộ Y tế tăng cường lượng vắc-xin để tiêm phòng Covid-19 cho người dân tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao 20 máy thở chức năng cao HFNC và khẩu trang y tế N95, đồ bảo hộ cho tỉnh Đắk Lắk phòng, chống dịch Covid-19.

Khánh Ngọc