Sự kiện

Đắk Lắk ghi nhận 28 ca mắc Covid-19

Trong 28 ca dương tính vừa ghi nhận tại Đắk Lắk. Các cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các ca mắc Covid-19 phát hiện qua sàn lọc y tế

Chiều 13/9, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn lên 1.437 trường hợp.

Riêng Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 6 ca.

Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 2 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân N.T.T.H, sinh năm 1983, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, là hộ lý, hằng ngày đi thu gom rác thải tại các phòng điều trị bệnh nhân dương tính ở Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk, được phát hiện thông qua sàng lọc tại bệnh viện.

Bệnh nhân B.H.P, sinh năm 1979, trú tại Tp.Hồ Chí Minh, được phát hiện thông qua sàng lọc tại Bệnh viện Nhi Đức Tâm (Tp.Buôn Ma Thuột) và có yếu tố dịch tễ trở về từ Tp.Hồ Chí Minh

Hai bệnh nhân còn lại của Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận trong khu cách ly tập trung là N.B.P, sinh năm 1990, trú tại phường Tân Hòa, Tp.Buôn Ma Thuột, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân P.Đ.C, sinh năm 1960, trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar.

Bệnh nhân L.T.T, sinh năm 1977, trú tại thôn 2, xã Hòa Thuận, Tp.Buôn Ma Thuột, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân T.T.K, sinh năm 2000, trú tại thôn 3, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk.

Trước đó, sau một thời gian áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tp.Buôn Ma Thuột có chỉ đạo nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 18h ngày 11/9.

Hàng chục ca dương tính trong khu cách ly tập trung

Huyện Cư Kuin ghi nhận 13 trường hợp trong khu cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Tất cả các bệnh nhân này trú tại các xã Cư Wi, Ea Ning và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Huyện Ea H’leo ghi nhận 5 trường hợp trong khu cách ly tập trung gồm: H.S.C.N, sinh năm 2013; H.R.N, sinh năm 1977; Y.L.N, sinh năm 2009; H.R.L.N, sinh năm 1998 và Y.K.A, sinh năm 1948, trú tại buôn Kdruh, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo.

Các bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kdruh.

Huyện Krông Búk ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly tập trung là N.V.L, sinh năm 1968, trú tại buôn Ea Nguôi, xã Cư Né, huyện Krông Búk và H.Y.N, sinh năm 1989, trú tại buôn Ea Nho, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk. Hai bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại xã Cư Né, huyện Krông Búk.

Thị xã Buôn Hồ ghi nhận một trường hợp trong khu cách ly tập trung là H.D.N, sinh năm 1992, trú tại buôn Krum A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao.

Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 1.437 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Krông Pắk ghi nhận một trường hợp trong khu cách ly tập trung là T.T.T.T, sinh năm 2019, trú tại thôn 3, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.K.T, sinh năm 2000 và T.T.T, sinh năm 2021, trú cùng thôn.

Cùng ngày, tỉnh Đắk Lắk có 19 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện, đưa về nơi cư trú để tiếp tục cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc-xin ngoài tỉnh.

Nội dung công văn cho biết, hiện nay trên toàn tỉnh có nhiều đối tượng từ các tỉnh khác về Đắk Lắk và nhóm đối tượng này đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 ngoài tỉnh, nay có nhu cầu được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Do đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đề nghị các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách tất cả các đối tượng nói trên, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có kế hoạch bổ sung vắc-xin tiêm trả mũi 2 khi được phân phối vắc-xin trong các đợt tiếp theo.

Khánh Ngọc