Sự kiện

Đắk Lắk: Ghi nhận 19 ca dương tính với Covid-19

Trong số 19 ca dương tính với Covid-19 mới có một bác sĩ của bệnh viện Y học cổ truyền, phường Tân An,TP.Buôn Ma Thuột đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Chiều ngày 9/8, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn lên 410 trường hợp.

Trong đó, huyện M’Đrắk ghi nhận 6 trường hợp, huyện Cư Mgar 3, huyện Krông Pắk 3, huyện Ea Kar 2, huyện Buôn Đôn 2, TP. Buôn Ma Thuột 1, huyện Ea H’leo 1 và thị xã Buôn Hồ 1.

Cụ thể, bệnh nhân T.V.T, sinh năm 1985, bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp được phân công nhiệm vụ làm việc tại khu cách ly tập trung ký túc xá trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, trường Đại học Tây Nguyên, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột.

Bệnh nhân V.V.H, sinh năm 2001, trú tại thôn 8, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn. Đây là trường hợp có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân N.T.L, sinh năm 1973, trú tại buôn MThar 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, liên quan đến trường hợp bệnh nhân N.L.K.V, sinh năm 2020, trú cùng buôn.

Thêm nhiều trường hợp từ vùng dịch về Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2.

Sáu bệnh nhân tiếp theo có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.HCM gồm: L.A.V, sinh năm 1982; N.T.L, sinh năm 1986, cùng trú tại thôn 6, xã Cư Ni, huyện Ea Kar; N.T.Đ, sinh năm 1989, trú tại buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo; H.T.L.A, sinh năm 2005; H.T.L, sinh năm 1985 và H.T.L.C, sinh năm 2006, cùng trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea M’Đroh, huyện Cư Mgar.

Tại thôn 11, xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk, ghi nhận 6 ca dương tính gồm: T.V.T, sinh năm 1987; Đ.T.B, sinh năm 1998; T.N.D, sinh năm 2014; T.C.A, sinh năm 2017; T.C.Q, sinh năm 2016 và T.T.C, sinh năm 2010. Cả 6 bệnh nhân này đều có liên quan đến hai bệnh nhân Covid-19 gồm T.T.D, sinh năm 1961 và Đ.T.V, sinh năm 1960, trú cùng thôn.

Bệnh nhân T.T.M, sinh năm 1989, trú tại thôn Sơn Lộc 1, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, có yếu tố dịch tễ trở về từ TP.HCM.

Tất cả các bệnh nhân nói trên đều có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8/8 và được cách ly y tế theo quy định.

Ngoài ra, tại thôn 6, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk ghi nhận 3 ca dương tính trong 1 gia đình gồm: L.Đ.T, sinh năm 2001; L.Đ.L, sinh năm 1962 (bố anh T.) và N.T.X, sinh năm 1966 (mẹ anh T.). Theo điều tra dịch tễ, đêm 31/7 anh L.Đ.T từ Bình Dương về Đắk Lắk. Khi về tới quê, anh T. đến trạm Y tế xã Vụ Bổn khai báo, làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính nên được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Trong thời gian cách ly tại nhà, anh T. tiếp xúc với mọi người trong gia đình và lây bệnh cho cha mẹ. Đáng nói, trong thời gian này, cha mẹ anh T. đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 7/8, 3 người trong gia đình anh T. được tiến hành test nhanh kháng nguyên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR vào ngày 8/8 cũng khẳng định, cả 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến 3 bệnh nhân này, UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn 6 và thôn 7, xã Vụ Bổn từ 17h ngày 8/8 đến ngày 22/8. Theo đó, cách ly toàn bộ thôn 6 và thôn 7, với 331 hộ, 1.544 nhân khẩu theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn lân cận.

UBND huyện Krông Pắk cũng giao UBND xã Vụ Bổn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thiết lập chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với hai thôn nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội với đối tượng cách ly y tế.

Khánh Ngọc