Dân sinh

Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

Tỉnh Đắk Lắk đã có tờ trình đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 251,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn trong năm 2021.

Để sớm ổn định đời sống và điều kiện sản xuất cho nhân dân, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Tờ trình 115/TTr-UBND ngày 8/11 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí nhằm khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung tờ trình, tính đến hết tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều đợt thiên tai. Trong đó, có 4 đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại về sản xuất, công trình cơ sở hạ tầng và nhiều tài sản khác, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong tỉnh, ước tính tổng thiệt hại 237,6 tỷ đồng. Các khu vực trọng điểm xảy ra mưa lũ lớn gồm các huyện: Ea Súp, Lắk, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Ana, Cư Mgar, Ea Kar,…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những đợt mưa lũ vừa qua làm hơn 9.200 ha cây trồng bị ảnh hưởng; 7.400 con gia cầm, gia súc bị nước cuốn trôi; 70,2 ha ao nuôi cá bị ngập lụt. Bên cạnh đó, có 32,7 km kênh mương các loại bị xói, lở; nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, đặc biệt có 6 công trình đầu mối bị hư hỏng nghiêm trọng. Có 2,6 km đường quốc lộ 14C bị sạt lở; 37,5 km đường giao thông các loại bị sạt lở, hư hỏng...

Mưa lũ đã khiến nhiều diện tích lúa bị hư hỏng.

Ngoài ra, có 35 nhà dân bị hư hỏng; 484 lượt nhà bị ngập; 406 hộ phải thực hiện sơ tán; 36 phòng học bị hư hỏng; hơn 300m tường rào bị đỗ, ngã,...

Căn cứ các quy định hiện hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn lực địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên hỗ trợ dân sinh, khắc phục khẩn cấp một số sự cố công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn rất lớn nên công tác khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh gặp nhiều khó khăn do kinh phí thực hiện vượt quá khả năng cân đối của địa phương, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và điều kiện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ 251,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn năm 2021. Trong đó, kinh phí để hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ là 12 tỷ đồng. Kinh phí khắc phục sửa chữa, khắc phục công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu là 239,5 tỷ đồng.

Khánh Ngọc