An ninh - Hình sự

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục gây án

Sau khi chấp hành án xong, 2 đối tượng không chịu tu chí làm ăn mà rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Chiều 28/11, tin từ Công an Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Tới, 40 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, Tp.Buôn Ma Thuột và Vũ Đình Huy, 31 tuổi, trú tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk gây ra nhiều vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Tới từng có 3 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Đồng thời, Huy cũng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Quá trình chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân, Tới và Huy quen biết, chơi thân với nhau.

Vào đầu tháng 6/2022, cả 2 cùng mãn hạn tù về lại địa phương. Thế nhưng, Tới và Huy không lo tu chí làm ăn, hoàn lương mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Vì muốn có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng, Tới và Huy đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện ý định này, vào ban đêm, cả 2 điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến đường tại Tp.Buôn Ma Thuột.

Khi phát hiện nhà dân nào sơ hở, 2 đối tượng lập tức cạy phá khoá cửa, đột nhập trộm cắp.

Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 10/2022 đến nay, Tới và Huy đã gây ra 4 vụ trộm cắp, lấy 2 xe máy, nhiều điện thoại di động và tiền mặt, với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.

Hiện, Công an Tp.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy thu tài sản để trả lại cho các bị hại.

Khánh Ngọc