Thế giới

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói về “số phận” vũ khí phương Tây gửi tới Ukraine

Nga tuyên bố sẽ phá hủy vũ khí đang được gửi tới Ukraine trong bối cảnh có thông tin về việc Mỹ tính chuyển hệ thống phòng không Patriot từ Israel sang Ukraine.

Nga vừa bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài 1 tháng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) hôm 1/7. Lần gần nhất nước này điều phối công việc tại cơ quan quyền lực nhất của tổ chức toàn cầu này là vào tháng 4 năm ngoái.

Trong cuộc họp báo theo sau cuộc họp đầu tiên của UNSC hôm 1/7 để thông qua chương trình nghị sự của tổ chức trong tháng này, Đại sứ Vasily Nebenzya, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ), đã trả lời các câu hỏi liên quan việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev để sử dụng trong cuộc xung đột đang tiếp diễn với Moscow.

Khi được hỏi câu hỏi liên quan đến thông tin về các cuộc đàm phán của chính quyền Mỹ với Israel và Ukraine về việc chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot đã cũ của quốc gia Trung Đông cho Kiev, ông Nebenzya nói: “Chúng tôi không khuyến khích các quốc gia chưa cung cấp vũ khí cho Ukraine làm như vậy”.

“Số phận của những loại vũ khí sẽ được chuyển sang Ukraine từ bất cứ đâu cuối cùng đã rõ ràng. Chúng sẽ bị tiêu hủy giống như những loại vũ khí khác mà phương Tây và Mỹ đang cung cấp cho Ukraine”, Đại sứ Nga nói tại cuộc họp báo, theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

Đại sứ Vasily Nebenzya, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Sputnik

Khi được hỏi về những nhận xét gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong một ngày nếu ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa tái đắc cử, ông Nebenzya cho biết đã nghe những tuyên bố này trước đây. Ông nói thêm: “Cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong ngày một ngày hai”.

Ông Nebenzya lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra giải pháp vào ngày 14/6, trước đó ông Putin cũng đã nói rằng tình hình trên thực địa đã thay đổi và điều này cần được tính đến.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, các sự kiện lớn trong thời gian Moscow giữ vị trí Chủ tịch luân phiên UNSC, các cuộc thảo luận về cách xây dựng trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn, cũng như cách giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông cũng như hợp tác giữa LHQ, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến ​​sẽ diễn ra vào giữa tháng 7.

Theo ông Nebenzya, tương ứng với đó dự kiến sẽ có 3 sự kiện quan trọng do đích thân Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chủ trì. Tổng cộng, UNSC sẽ tổ chức khoảng 20 cuộc họp mở và phiên thảo luận kín trong tháng 7.

15 thành viên của Hội đồng Bảo an, trong đó có 5 thành viên thường trực – Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga và Mỹ – giữ chức Chủ tịch luân phiên UNSC trong 1 tháng, theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh trong tên của các nước này. Vào tháng 6, Hàn Quốc giữ chức Chủ tịch luân phiên, và Sierra Leone sẽ đảm nhận chức vụ này từ Nga vào tháng 8.

Minh Đức (Theo Anadolu, TASS)