Sự kiện

Đại nội Huế yên ắng giữa dịch Covid-19

Đại nội Huế yên ắng sau lệnh tạm đóng cửa nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Quần thể di tích cố đô Huế với Đại nội, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế, các lăng vua triều Nguyễn... hàng ngày đón hàng trăm lượt khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hai ngày qua, theo ghi nhận, khu vực xung quanh Đại nội Huế yên ắng vì vắng bóng du khách, một không gian “lặng như tờ” bao trùm nơi đây.

Được biết, kể từ 17h ngày 14/3, Quần thể di tích này đã đóng cửa, không tiếp đón du khách nhằm phòng chống Covid-19.

Quyết định tạm đóng cửa được ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành và không đề cập ngày mở cửa trở lại. Các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh được yêu cầu xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn phòng chống Covid-19.

Đối với khách đã mua các loại vé tuyến (tuyến 3 điểm, tuyến 4 điểm và tuyến các điểm di tích) mua ngày 14/3, đến quầy vé của 1 trong các điểm: Hoàng cung Huế, lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định để nhận lại số tiền tương ứng các điểm chưa tham quan.

Các điểm xung quanh khuôn viên khu vực Đại nội Huế vắng vẻ, ít phương tiện qua lại.

Một vài nhóm du khách do chưa cập nhật được thông báo đóng cửa nên vẫn đến tham quan nhưng chỉ đến dạo quanh, chụp ảnh rồi lại ra về.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã yêu cầu các quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, tiệm game đóng cửa, không đón khách.

Đến chiều 16/3, Việt Nam ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19, trong đó 41 ca nhiễm mới, 16 ca đã chữa khỏi. Riêng tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 2 ca dương tính là vợ chồng người Anh cùng đi trên chuyến bay VN54 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3 với "bệnh nhân 17".

Hiện, vợ chồng người Anh cùng hai bệnh nhân khác chuyển từ Quảng Nam ra được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. 

Lê Na - Trần Hoàng