Sự kiện

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh lần thứ V: Quán triệt phương hướng, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu thành công 21 nhân sự tham gia ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, ghi nhận chỉ đạo quan trọng của đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Ngày 30/8, Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Văn Rộng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc Đại hội.

Về tham dự đại hội có ông Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh Tây Ninh.

Gồm: ông Lý Trung Đông, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc phụ trách sở Tư pháp; bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật; ông Lương Minh Trí, Phó Giám đốc sở Tài chính; ông Lê Long Giang, Trưởng phòng Tổ chức Công chức - Viên chức sở Nội vụ. Cùng hơn 170 đại biểu về tham dự.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Dương Thành Bắc tặng hoa tại Đại hội.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Rộng, ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt  Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh đã đọc diễn văn khai mạc đồng thời báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh đã quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, tư tưởng của hội viên luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác, nhiều hội viên tích cực góp phần vào công tác pháp luật tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội và kết nạp hội viên được triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã xây dựng được 1 chi hội cơ quan tỉnh, 8 chi hội cơ quan huyện, 23 chi hội cơ quan xã, phường, thị trấn (chi hội cơ sở). Kết nạp thêm 681 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.525 người.

Hơn 170 đại biểu về tham dự Đại hội.

Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW, Kế hoạch số 26-KH/TU, các hội viên đã nghiêm túc học tập các chuyên đề, đăng ký thực hiện các nội dung tại nơi làm việc.

Ban thường vụ Hội đã xây dựng Kế hoạch số 175/KH-HLH, triển khai cho các tổ chức hội và bổ sung những chuẩn mực đạo đức vào quy tắc hoạt động Hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Luật gia tỉnh thực hiện theo đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”. Toàn bộ 9/9 huyện, thành phố đều có kế hoạch thực hiện đề án.

Tổ chức Hội đã tư vấn  pháp luật 43.934 cuộc. Ngoài ra, hội còn tuyên truyền qua phương tiện truyền thanh, truyền hình, phối hợp biên soạn các tài liệu luật.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức Hội đã tư vấn 6.847 vụ việc cho hơn 10 nghìn lượt người, trợ giúp pháp lý lưu động gần 120 lượt ở các xã, tập huấn lớp công tác hội cho 423 hội viên trên toàn tỉnh. Phối hợp cùng báo Tây Ninh về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật.

Các luật gia đã viết 642 bài dưới dạng câu chuyện pháp luật, tư vấn hỏi đáp, giới thiệu luật và các văn bản quy phạm pháp luật tuyên truyền trên báo.

Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật phục vụ xây dựng nông thôn mới cũng được thực hiện hiệu quả, có gần 6 nghìn người ở 100 xã, phường tham gia, đặc biệt là ở các xã biên giới, vùng sâu vùng xa.

Ông Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Công tác góp ý dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, tham gia phản biện giám sát thực hiện pháp luật do Hội thực hiện, được UBND tỉnh đánh giá cao, nhất là trong công tác tham gia các đề án của tỉnh, huyện đề ra. Ngoài ra, hội cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội khác.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, đại diện ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phấn đấu xây dựng mới 27 chi hội luật gia cơ sở ở những nơi chưa có chi hội, phát triển thêm 300 hội viên, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục 2 triệu lượt người.

Ngoài ra, tham gia góp ý các dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành 100% các tổ chức Hội từ tỉnh đến xã đều đăng ký các chương trình thi đua khen thưởng.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Tham gia giám sát và phản biện xã hội khi có yêu cầu. Hội sẽ tiếp tục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên.

Ngoài ra, công tác tham mưu trong thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 08/CT-TT của Thủ tướng chính phủ. Xây dựng tổ chức hội hướng về cơ sở.

Tham mưu thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý”, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chỉ đạo của tỉnh Ủy, UBND tỉnh về công tác Hội Luật gia.

Phát biểu tại đại hội, ông Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định, Trung ương Hội Luật gia đánh giá cao những kết quả thành tích của Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh trong công tác tổ chức và hoạt động.

Những kết quả này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, có sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thể toàn tỉnh. Đặc biệt, là sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia.

Ông Bắc cũng đánh giá cao việc nghiêm túc, thẳng thắn trong phân tích, đánh giá những hạn chế trong kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, vị Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đã xác định. Đồng thời, ông Bắc nhấn mạnh thêm một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới.

Đó là, ngay sau Đại hội này, Hội Luật gia tỉnh phải triển khai ngay nghị quyết của đại hội, phổ biến tuyên truyền đến hội viên kết quả, tinh thần của Đại hội. Quán triệt nội dung điều lệ mới, đảm bảo mỗi cấp hội, hội viên biết điều lệ và thực hiện theo.

Ông Dương Thành Bắc cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng khi thực hiện điều lệ mới, sẽ được Thủ tướng chính phủ ban hành. Do đó cần bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể.

Các thành viên ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bầu ra 21 nhân sự tham gia ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc phụ trách sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và giới thiệu nhân sự tham gia ban Chấp hành Trung ương Hội.